Kinh tế

Giá vàng đột ngột rớt mạnh

21:25, 08/02/2022
Chỉ trong một phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC đã giảm 1 triệu đồng/lượng, rơi về vùng giá trước Tết. Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm gần nửa triệu đồng trong ngày hôm nay.

Trong khi thị trường vàng thế giới đang ghi nhận diễn biến cân bằng quanh vùng 1.820 USD/ounce, thị trường vàng trong nước vừa trải qua phiên giao dịch biến động mạnh khi giá vàng miếng SJC giảm cả triệu đồng chỉ sau nửa ngày. Cùng với đó, giá vàng nhẫn do các doanh nghiệp trong nước chế tác, sáng vẫn duy trì mức tăng tích cực đến cuối ngày hôm nay cũng đã quay đầu giảm gần nửa triệu.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch sáng nay 8/2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 62,8 - 63,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối ngày 7/2 nhưng đã tăng 300.000 đồng so với cùng phiên sáng hôm qua.

Tương tự, nhờ diễn biến sát với vàng thế giới, giá vàng nhẫn SJC loại 99,99% tiếp tục xu hướng tăng trong sáng nay, phổ biến giao dịch ở mức 54 triệu/lượng (mua) và 54,9 triệu/lượng (bán), tăng nửa triệu đồng so với phiên liền trước.

So với trước Tết Nguyên đán 2022, giá vàng tại SJC đã tăng xấp xỉ 1 triệu đồng/lượng.
So với trước Tết Nguyên đán 2022, giá vàng tại SJC đã tăng xấp xỉ 1 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, cả vàng nhẫn và vàng miếng SJC đã nhanh chóng ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trong hôm nay. Càng về cuối giờ chiều, giá vàng miếng càng ghi nhận xu hướng giảm sâu. Kết phiên, vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 61,8 - 62,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng chiều mua và 950.000 đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua.

So với giá buổi sáng, giá vàng miếng SJC cũng đã giảm xấp xỉ 1 triệu đồng ở cả hai chiều.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn SJC khi sáng nay vẫn được bán ra ở mức 54,9 triệu/lượng đến chiều đã giảm về 54,55 triệu/lượng, thấp hơn 350.000 đồng sau nửa ngày.

Tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng cuối ngày hôm nay phổ biến giao dịch ở mức 61,8 - 62,5 triệu/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với buổi sáng. So với cuối ngày 7/2, giá vàng miếng tại đây hiện cũng thấp hơn nửa triệu đồng.

Tương tự SJC, giá vàng nhẫn do PNJ chế tác hôm nay cũng ghi nhận phiên lao đốc 400.000 đồng, hiện cố định ở 53,6 - 54,4 triệu/lượng (mua vào - bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng 8/2 vẫn neo giá bán vàng miếng ở mức 63,6 triệu/lượng, cao nhất từ trước đến nay, đến chiều cùng ngày, giá đã giảm 1,1 triệu đồng, đóng cửa ở 62,5 triệu/lượng. Thay đổi này tương đương mức giảm 1,7% trong ngày của vàng miếng tại DOJI.

Giá mua vào tại đây cũng giảm tương ứng từ 62,65 triệu/lượng xuống 61,7 triệu đồng hiện tại.

Đà giảm mạnh của giá vàng miếng hôm nay đã chính thức xóa toàn bộ mức tăng mà mặt hàng này ghi nhận được trong phiên giao dịch sau Tết 2022 và trở về mặt bằng giá trước Tết.

Nếu cộng cả chênh lệch giá mua bán vàng các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng từ chiều hôm qua và sáng nay đã lỗ 1,7 triệu đồng/lượng, tương đương 2,7% giá trị đầu tư.

Tại nhóm doanh nghiệp tư nhân như Công ty Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Phú Quý, sáng nay vẫn niêm yết giá bán ra vàng miếng ở 63,3 triệu/lượng, đến nay đã giảm về 62,2 triệu/lượng, tương đương mức giảm 1,74% trong ngày.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện