Kinh tế

Nghệ An: Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

21:45, 20/02/2022
Nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các địa phương, ngày 20/2, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tham gia thả cá giống tại các huyện: Tương Dương, Anh Sơn, Con Cuông, Đô Lương.
a
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia thả cá giống tại khu vực lòng hồ thủy điện Khe Bố, huyện Tương Dương.

Cá giống bao gồm các loại: trắm cỏ, chép, rô phi, mè hoa, trôi và ba ba.

a
Hơn 1,2 tấn cá giống đã được ngành nông nghiệp Nghệ An thả vào môi trường tự nhiên tại 3 huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn các cấp chính quyền, và nhân dân các huyện cần kiểm soát chặt chẽ việc đánh bắt thủy sản, không được sử dụng các hình thức đánh bắt tận diệt; vận động và nêu cao ý thức bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Đồng chí Lê Hồng Vinh thả cá tại lưu vực sông Lam huyện Con Cuông.
Đồng chí Lê Hồng Vinh thả cá tại lưu vực sông Lam huyện Con Cuông.

Đợt này, hơn 1,2 tấn cá giống, tương đương với gần 300.000 con đã được ngành Nông nghiệp Nghệ An thả vào môi trường tự nhiên tại các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh thả cá tại huyện Anh Sơn.
Đồng chí Lê Hồng Vinh thả cá tại huyện Anh Sơn.
Đồng chí Lê Hồng Vinh thả cá giống tại Đô Lương.
Đồng chí Lê Hồng Vinh thả cá giống tại Đô Lương.

Hoạt động có ý nghĩa này sẽ từng bước phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản hiện đang bị suy giảm, đa dạng hóa các giống loài thủy sản ở các vùng nước tự nhiên./.

Đình Tỷ - Bá Hậu - Thái Hiền - Hữu Hoàn - Kim Tới

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện