Kinh tế

Nghệ An: Thiệt hại trên 340 con gia súc tại một số huyện miền núi do rét đậm, rét hại

18:20, 22/02/2022
Sau mấy ngày diễn ra rét đậm, rét hại, đã có trên 340 gia súc tại một số huyện miền núi của Nghệ An bị chết. 

Cập nhật số liệu đến chiều 22/2, huyện Kỳ Sơn đã có trên 161 con trâu, bò bị chết rét,  tập trung ở các xã: Mường Ải, Na Ngoi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Chiêu Lưu, Đọoc Mạy…

Tại huyện Quế Phong có khoảng 172 gia súc bị chết rét, trong đó có 169 trâu, bò, bê con, nghé con và 3 con dê.

Nguyên nhân được xác định là do đợt rét này về quá đột ngột, cộng với tâm lý chủ quan, người dân không kịp đưa trâu bò từ khu chăn thả về nuôi nhốt tại các chuồng trại để thực hiện phòng chống rét theo khuyến cáo của chính quyền và ngành Nông nghiệp.

Dự báo, số lượng trâu bò bị chết rét có thể sẽ tăng thêm khi được kiểm tra, đánh giá cụ thể hơn.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện