Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh gặp mặt thường niên 2022

19:12, 14/05/2022
Chiều 14/5, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt thường niên, giao lưu, toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh và kết nạp hội viên mới. 
Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt về phía tỉnh Nghệ An có bà Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo một số Sở ban ngành 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

a
Đại diện Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong 2 năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cả nước. Đặc biệt, đợt dịch thứ 4 bùng phát, TP HCM và các tỉnh miền Nam là tâm điểm chịu thiệt hại nặng nề về người và của. Trong muôn vàn khó khăn thách thức đó, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ nhưng Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh vẫn đoàn kết, nỗ lực, sát cánh cùng chính quyền nhân dân miền Nam và 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển kinh tế, đóng góp hiệu quả cho hoạt động an sinh xã hội.

Trong cao điểm dịch bệnh, Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, người Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch bệnh, đưa đón người dân về quê an toàn và ở lại ổn định cuộc sống.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh
Bà Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ và sẻ chia kịp thời, hiệu quả của Hội với nhân dân Nghệ An thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao những đóng góp của hội cho công tác phòng chống dịch nói riêng cũng như các hoạt động an sinh xã hội nói chung. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Nghệ An, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ và sẻ chia kịp thời, hiệu quả của Hội với nhân dân Nghệ An thời gian qua. Tỉnh Nghệ An mong muốn Hội tiếp tục phát triển lớn mạnh cả về tổ chức và hoạt động, luôn là chỗ dựa vững chắc của doanh nghiệp 2 tỉnh cùng đồng bào Nghệ Tĩnh ở miền Nam.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao tặng Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh bức tranh Bác Hồ.

Tri ân những đóng góp của Hội cho công tác an sinh xã hội, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen của UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho tập thể Hội và các doanh nghiệp, cá nhân tại TP Hồ Chí Minh. 

 
 
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen của UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho tập thể Hội và các doanh nghiệp, cá nhân tại TP Hồ Chí Minh. 

Cũng trong chiều nay, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức diễn đàn “Kinh tế Việt Nam: Xu thế, vấn đề, thách thức”; Toạ đàm “Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam 2022”.

a
Các đại biểu giao lưu toạ đàm.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 300 hội viên. Tại buổi gặp mặt, Hội tiếp tục kết nạp thêm 46 thành viên mới.

Thanh Huyền

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện