Kinh tế

Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

18:39, 13/09/2022
Chiều 13/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78 của Chính phủ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - UVBTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi đi vào hoạt động, từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An đã triển khai cho vay 22 chương trình tín dụng. Doanh số cho vay đạt trên 32.000 tỷ đồng. Gần 1,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến ngày 31/8/2022, tổng nguồn vốn đạt gần 10.800 tỷ đồng; tăng gần 10.500 tỷ đồng, gấp 34,21 lần so với năm 2003. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gần 37.300 hộ nghèo ở Nghệ An có điều kiện xây dựng mới hoặc sửa chữa lại nhà ở, làm chòi tránh lũ; tạo việc làm ổn định cho hơn 49.000 lao động; trên 10.300 người được vay vốn đi xuất khẩu lao động. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định: 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách ngày càng mở rộng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Việc thành lập Ngân hàng chính sách xã hội đã tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tín dụng nhà nước thuận lợi, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống vươn lên thoát nghèo; Góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế, mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.
Câc cá nhân, tập thể đón nhận bằng khen.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phát huy những kết quả đạt được trong 20 năm qua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tới; Phấn đấu từ nay đến năm 2030, xây dựng Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An thành một đơn vị có chất lượng tín dụng ổn định, bền vững, làm tốt chức năng tín dụng ưu đãi của nhà nước và phát triển các dịch vụ tài chính đối với người nghèo, có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác.

Trao
Các cá nhân, tập thể đón nhận bằng khen.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách được tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh và các Bộ, ngành.

Lê Hằng- Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện