Nghệ An tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022

19:56, 12/10/2022
Nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 12/10, tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022. 
Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ có các đồng chíp: Thái Thanh Quý - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tnh uỷ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Trong thời gian qua, Nghệ An phải đối diện với rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, thiên tai, biến động của thị trường đã tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, 9 tháng năm 2022, tỉnh Nghệ An nằm trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh cũng đã thành lập mới 1.554 doanh nghiệp, tăng gần 16,5% so với cùng kỳ; doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng trên 14,7% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ.

Với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Tỉnh Nghệ An luôn xác định “thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, những khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp". Vì vậy, Nghệ An đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp. Mặc dù, những đổi mới chưa đáp ứng được sự mong mỏi của doanh nghiệp, nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những cải cách này cũng đã góp phần tạo chuyển biến, cải thiện môi trường đầu tư Nghệ An ngày một tốt hơn. Từ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn lực về đất đai, thủ tục thuận lợi hơn. Do đó, Nghệ An là địa phương có số lượng doanh nghiệp nhiều thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, một thách thức đặt ra là có trên 97% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, có rất ít doanh nghiệp vươn tầm ra trong nước và quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự buổi lễ.
Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự buổi lễ.

Trên cơ sở kết quả hoạt động và những vấn đề đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An, các Hội Doanh nghiệp tập trung vào một số nội dung để hiện thực hoá “khát vọng Sông Lam” để đưa tỉnh phát triển. Đó là phải xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển gắn với tình hình thực tế của địa phương, gắn với đổi mới, khai phá những tiềm năng chưa được khai thác. Để tạo nền tảng phát triển vững chắc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phải quan tâm xây dựng được đạo đức doanh nhân, văn hoá doanh nghiệp; Tăng cường xây dựng liên kết hợp tác đội ngũ doanh nghiệp trong tỉnh, ngoại tỉnh và vươn ra nước ngoài. Lấy ví dụ từ các tập đoàn nước ngoài về thiệt bị điện tử, công nghệ mới đầu tư vào gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng doanh nghiệp Nghệ An phải chớp thời cơ, chủ động liên kết để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần quan tâm đến chế độ chính sách, lợi ích hợp pháp của người lao động; tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong hoạt động an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh Nghệ An bị ảnh hưởng của thiên tại vừa qua.

Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự buổi lễ.
Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự buổi lễ.

Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân mạnh dạn chỉ ra các tồn tại, vướng mắc để chính quyền nhìn nhận và có những biện pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, muốn đạt được điều này Hiệp Hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp phải phát huy tốt vai trò cầu nối.

"Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, thay đổi cách tiếp cận, cách làm theo hướng cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và gắn trách nhiệm người đứng đầu của từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động với tinh thần 'chủ động lắng nghe - thấu hiểu khó khăn - nhiệt tình hỗ trợ'", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh thêm.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa cho lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa cho lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân.

Tại lễ tôn vinh, Bí thư Tỉnh uý Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tặng hoa, chúc mừng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An, các Hội Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen, tặng hoa cho 20 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen, tặng hoa cho 20 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen, tặng hoa cho 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2022.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen, tặng hoa cho 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2022.

Để ghi nhận và tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của Nghệ An, dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào an sinh xã hội; góp phần vào sự nghiệp phát triển KT – XH tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhân dịp này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn, mỗi đơn vị trao tặng 500 triệu đồng cho Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An để hỗ trợ công tác an sinh xã hội đối với các địa bàn bị thiệt hại nặng nề do đợt thiên tai vừa qua.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút khởi động và công bố ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Cũng tại chương trình này, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút khởi động và công bố ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện