Kinh tế

Họp Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

20:06, 01/06/2023
Chiều 1/6, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chính phủ  tổ chức họp trực tuyến lần thứ 7 Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và và không theo quy định (IUU). Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Theo báo cáo, tình hình chống khai thác IUU sau 5 năm bị cảnh báo “Thẻ vàng” đã có những chuyển biến. Khung pháp lý cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quốc tế và tiếp tục được hoàn thiện. Công tác quản lý đội tàu, lắp đặt thiết bị VMS đã có sự chuyển biến tích cực; đã triển khai hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

Tuy nhiên, hiện công tác tổ chức triển khai Luật Thủy sản, các quy định chống khai thác IUU còn chưa đồng bộ, xuyên suốt giữa các địa phương. Số lượng tàu cá vẫn còn lớn dẫn đến cường lực khai thác chưa cân bằng với trữ lượng nguồn lợi thủy sản. Công tác triển khai Hệ thống giám sát tàu cá để giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, xử lý các hành vi khai thác IUU còn nhiều bất cập... 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Để chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đến hết tháng 10 năm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu  các Bộ, ngành liên quan cũng như các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền cho bà con ngư dân về đánh bắt, khai thác hải sản hợp pháp; Kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến; Kiên quyết không cho tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển nếu không đảm bảo theo quy định, đặc biệt là kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tàu cá; Triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt các vụ việc vi phạm hành chính lĩnh vực khai thác thủy sản.

Thu Vinh - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện