Nhịp sống trẻ

 Tuổi trẻ Nghệ An sôi nổi các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên

17:47, 27/02/2021
Sáng 27/2, hòa chung khí thế sôi nổi của Tuổi trẻ cả nước chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021.

 * Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân và các hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021.

750 suất cháo và cơm miễn phí được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát miễn phí

Tại bệnh viện Ung bướu và bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An, Đoàn đã tổ chức 2 Chương trình "Bát cháo tình thương" và "Phát cơm miễn phí" với tổng số 500 suất cháo, 250 suất cơm miễn phí tặng bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại đây. Tiếp đó, Đoàn tham gia Lễ Khởi công sân bóng chuyền và trồng hàng cây thanh niên tại Trụ sở mới của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. Tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Hội đồng mục vụ và giáo dân giáo xứ Trang Cảnh, trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 20 tủ thuốc, 200 lọ nước sát khuẩn, 2000 khẩu trang cho các ngư dân giáo xứ vươn khơi bám biển.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân giáo xứ Trang Cảnh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc.

Các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa của Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An hưởng ứng Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2021 đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, ghi đậm hình ảnh người Chiến sỹ Công an Nghệ An trong lòng Nhân dân.

Vương Linh - Sỹ Nguyên

*Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên CSHCM”, tại lễ khởi động tháng thanh niên của tuổi trẻ huyện Nghĩa Đàn đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: khởi công xây dựng cột mốc Trường Sa tại trường tiểu học Nghĩa An.

Quang cảnh lễ phát động tháng thanh niên.

Công trình hoàn thành sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm của các em học sinh. Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giới thiệu công trình xây dựng cột mốc Trường Sa.

Cũng trong chương trình khởi động , tuổi trẻ cụm An - Đức - Khánh đã ra quân trồng hàng cây ăn quả tri ân tại gia đình bệnh binh Nguyễn Văn An ở xóm An Trung, xã Nghĩa An. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức lễ khởi động công trình tháng thanh niên.

Năm nay trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều hoạt động của Tháng Thanh niên phải thay đổi phương thức, không thực hiện những hoạt động tụ tập đông người nhưng tinh thần chung là quyết tâm cao và linh hoạt sáng tạo triển khai các công trình, phần việc để vừa đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo kế hoạch Tháng Thanh niên 2021.

Tuổi trẻ cụm An - Đức - Khánh ra quân trồng hàng cây ăn quả tri ân tại gia đình bệnh binh Nguyễn Văn An ở xóm An Trung, xã Nghĩa An.

Thông qua các hoạt động của tuổi trẻ huyện Nghĩa Đàn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị,  xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Minh Thái 

*Tại bản Khe Rạn xã Bồng Khê, Huyện đoàn Con Cuông đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề: “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Ngay sau lễ khởi động, lãnh đạo huyện Con Cuông tham gia trồng cây tại bản Khe Rạn.

Tháng Thanh niên sẽ là cao điểm các cấp Đoàn trong toàn huyện Con Cuông tổ chức nhiều công việc ý nghĩa như:  tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tích cực đảm nhận và thực hiện các công trình phần việc thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, xung kích tham gia cải cách hành chính, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa; đăng ký và thực hiện các công trình…

 
Đợt này, tuổi trẻ Con Cuông sẽ trồng 562 cây xanh gồm các loại như bằng lăng, hoa ban…

Ngay sau lễ khởi động Tháng Thanh niên, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như: phối hợp UBND xã Bồng Khê và người dân bản Khe Rạn tổ chức trồng 562 cây xanh gồm các loại như bằng lăng, hoa ban…xung quanh nhà cộng đồng bản và dọc các tuyến đường du lịch cộng đồng bản Khe Rạn.

                                          Bá Hậu.

*  Huyện đoàn Tân Kỳ phối hợp với đoàn xã Kỳ Tân nấu và phát miễn phí 172 bát cháo nghĩa tình cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ.

Các ĐVTN trao 172 bát cháo cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ.

Đồng thời, Huyện đoàn đã phối hợp với đoàn xã Nghĩa Hoàn tổ chức trồng hàng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại tuyến đường xóm Đồng Tâm. 

Huyện đoàn Tân Kỳ bàn giao sân chơi cho thanh thiếu nhi tại xóm Hồ Thành xã Tân Long.

Cùng với đó, phối hợp với đoàn xã Tân Long tổ chức khánh thành và bàn giao công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi tại xóm Hồ Thành xã Tân Long huyện Tân Kỳ với tổng trị giá công trình 15 triệu đồng.

Tuổi trẻ Tân Kỳ trồng hàng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Nghĩa Hoàn.

Huyện đoàn Tân Kỳ cũng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn đồng loạt ra quân Tháng thanh niên với những hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

Cẩm Tú

* Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2021các xã Nghĩa Yên, Nghĩa Lâm và Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức triển khai công trình “Hàng cây thanh niên” chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021 ) tại xóm Sơn Thượng, xã Nghĩa Sơn.

Các ĐVTN tham gia trồng cây.

Dịp này, các đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân xóm Sơn Thượng đã trồng 80 cây lát hoa dọc tuyến đường chính vào xóm. Sau khi trồng cây, Đoàn thanh niên xã Nghĩa Sơn phân công nhiệm vụ cho các chi đoàn thường xuyên chăm sóc và bảo vệ.

Các đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân xóm Sơn Thượng trồng 80 cây lát hoa trên tuyến đường chính.
Gắn biển công trình hàng cây thanh niên.

Công trình “Hàng cây thanh niên” là hoạt động ý nghĩa chào mừng 90 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Huyện đoàn Nghĩa Đàn, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng NTM.

Đức Anh  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện