Nhịp sống trẻ

Trung uý biên phòng Nghệ An lọt Top 20 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc

19:00, 19/02/2022
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam công bố 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 vào vòng bình chọn trực tuyến (diễn ra từ ngày 14 đến 28/2 trên 12 cơ quan báo chí và website của các tỉnh, thành Đoàn). Trung uý Lương Văn Lợi, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An vinh dự là một trong 20 gương mặt được đề cử.
Chân dung Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An
Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An

Trung úy Lương Văn Lợi trực tiếp tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Hiện là Chốt trưởng chốt Quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID - 19, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp có ý định vượt biên trái phép; Trực tiếp phát hiện, bắt giữ và tham mưu xử lý nhiều vụ ma tuý; Tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và xuất nhập cảnh trái phép; hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp đất sản xuất.

Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu cùng đoàn viên thanh niên địa phương vệ sinh giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu cùng đoàn viên thanh niên địa phương vệ sinh giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trên cương vị là Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Keng Đu, anh đã tích cực phối hợp với Đoàn địa phương tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn; thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh; sửa chữa, hỗ trợ vật chất và lương thực, thực phẩm; Tham gia xây dựng và đưa vào sử dụng ngôi nhà thiện nguyện “Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” của đơn vị để thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo tại địa bàn; Thường xuyên theo dõi, phân công, giao nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn hướng dẫn, giúp đỡ cho 4 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, "Con nuôi đồn Biên phòng”.

Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu hướng dẫn, kèm cặp 2 “Con nuôi Đồn Biên phòng” của đơn vị học tập.
Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu hướng dẫn, kèm cặp 2 “Con nuôi Đồn Biên phòng” của đơn vị học tập.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng tích cực tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia cùng chính quyền tổ chức chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương…

Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn
Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu tặng quà hộ nghèo trên địa bàn

Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Trung úy Lương Văn Lợi đã cùng đồng đội tổ chức tuyên truyền về bầu cử; Đồng thời, trực tiếp tham gia ứng cử và đã trúng cử đại biểu HĐND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đạt tỷ lệ 97,7%.

Trung úy Lương Văn Lợi giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn triển khai mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế
Trung úy Lương Văn Lợi giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn triển khai mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế

Ngoài ra, anh còn tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Keng Đu trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo; làm tốt nhiệm vụ của đảng viên được phân công phụ trách 7 hộ gia đình ở khu vực biên giới; hướng dẫn 1 hộ gia đình triển khai mô hình chăn nuôi gia cầm phát triển kinh tế; giúp cho 2/7 hộ nghèo vươn lên hộ cận nghèo.

Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu cùng các đồng đội tuyên truyền cho người dân địa phương các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19.
Trung úy Lương Văn Lợi, Đồn Biên phòng Keng Đu cùng các đồng đội tuyên truyền cho người dân địa phương các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19.

Với những thành tích tiêu biểu, Trung úy Lương Văn Lợi nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong năm 2021, được tặng 5 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vì thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19; trong công tác đoàn và phát triển thanh niên năm 2021; trong bầu cử và thực hiện nhiệm vụ khác./.

Hùng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện