Nhịp sống trẻ

Tuổi trẻ xã giáo toàn tòng ở Quỳnh Lưu chung sức nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM

08:21, 12/03/2022
Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua đoàn viên, thanh niên xã giáo toàn tòng Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện triển khai nhiều phần việc ý nghĩa; Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã nâng cao chất lượng cao tiêu chí và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đoàn xã Quỳnh Thanh hiện có gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt ở 17 chi đoàn. Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ và với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tốt”, những năm qua Ban chấp hành đoàn xã đã triển khai đa dạng các nội dung và hình thức khác nhau để phát động đoàn viên, thanh niên chủ động tiếp cận linh hoạt, sáng tạo thực hiện các tiêu chí, phần việc, tích cực đóng góp xây dựng phong trào xây dựng NTM tại địa phương.

Tuổi trẻ Quỳnh Thanh đã góp công tu sữa nhà văn hóa xóm 12, kè bờ mương, xây dựng tuyến đường hoa, đường cây thanh niên quản lý; xây dựng 2.000 m đường cờ thanh niên – MTTQ xã; Thực hiện thường xuyên ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét các tuyến mương thoát nước dân sinh... Đồng thời tiến hành trồng cây xanh, xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đoàn viên, thanh niên xã Quỳnh Thanh ra quân vệ sinh môi trường
Đoàn viên, thanh niên xã Quỳnh Thanh ra quân vệ sinh môi trường
Đảm nhận chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh
Đoàn viên thanh niên đảm nhận chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh.

Chị Hồ Thị Thủy – Đoàn viên Chi đoàn 9, xã Quỳnh Thanh chia sẻ: Ý thức được vai trò của đoàn viên trong quá trình xây dựng NTM ở địa phương nên các đoàn viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp công, góp sức tham gia thực hiện các công trình, phần việc do tổ chức phát động.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo, Ban chấp hành đoàn xã Quỳnh Thanh đã vận động đoàn viên, thanh niên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và đưa công nghệ máy móc hiện đại vào mô hình mộc dân dụng, cơ khí. Cùng với đó, nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội, đoàn xã đã kịp thời giải quyết cho 30 thanh niên vay 3 tỷ đồng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều mô hình của thanh niên cho thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tuổi trẻ Quỳnh Thanh đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; tổ chức rửa xe gây quỹ, thăm hỏi tặng quà các hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng phòng, chống dịch Covid – 19.

Đoàn viên Trần Công, Chi đoàn xóm 7, xã Quỳnh Thanh trao quà và tiền mặt cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, điều trị bệnh nhân mắc Covid - 19 tại cơ sở 1 của huyện
Trao quà và tiền mặt cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, điều trị bệnh nhân mắc Covid - 19 tại cơ sở 1 của huyện.

Anh Hồ Phúc – Bí thư đoàn thanh niên xã Quỳnh Thanh cho biết: Đoàn xã đã đảm nhận các công trình, phần việc của thanh niên và triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hăng hái, tình nguyện tham gia. Tiêu biểu xung kích, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế và ủng hộ kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, tham gia ngày công trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid - 19 tại địa phương,… 

Trong thời gian qua, đoàn thanh niên xã Quỳnh Thanh tổ chức các hoạt động thiết thực như: Chăm lo cho hộ nghèo, người già neo đơn, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã trở thành hành động thường xuyên của mỗi chi đoàn và đoàn viên, thanh niên trong xã.

Ông Trần Văn Trinh – Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thanh cho biết thêm: Trong tham gia xây dựng NTM thì đoàn thanh niên đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hoạt động rất tốt, có những đóng góp thiết thực; tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên hiến đất làm các công trình giao thông. Đối với những chủ trương, phong trào của cấp ủy đảng, chính quyền phát động tổ chức đoàn luôn luôn tiên phong đi đầu, hoạt động rất tích cực.

Bằng những công trình, phần việc cụ thể của tuổi trẻ xã Quỳnh Thanh những năm qua đã chung tay, góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã thực hiện đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2021./.

Hồng Diện

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện