LLVT các đơn vị, địa phương sôi nổi ra quân huấn luyện đầu năm
* Năm 2018, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Lữ đoàn được Bộ quốc phòng dánh giá là đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện giỏi. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 tiếp tục huấn luyện theo phương châm “ Cơ bản – thiết thực – vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu.
Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục - đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến, thực tế chiến đấu với cường độ cao, lấy thực hành là chính. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để lực lượng vũ trang thường xuyên SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, trong mọi tình huống.
Dịp này, Lữ đoàn đã tổ chức ký cam kết ra quân với chủ đề “Tự hào truyền thống, đoàn kết vững tin, ra quân quyết thắng”.
Hải Yến – Hoàng Long
*Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 (thời gian từ ngày 01/3 đến ngày 31/12/2019)
Năm 2018, Trung đoàn được Bộ quốc Phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi và Bộ Tư lệnh Quân khu bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2013- 2018) về nâng cao chất lượng huấn luyện của Quân khu đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn đã phát động thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Trong đợt thi đua này, các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau: 100% cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn có nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 của các cấp.
Các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ SSCĐ, chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện, đồng thời luyện tập thuần thục các kế hoạch, phương án chiến đấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, thường xuyên nắm chắc tình hình, xứ lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục đột phá làm chuyển biến rõ nét chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tăng cường quản lý bộ đội; quản lý vũ khí, trang bị, phương tiện; duy trì nghiêm túc các chế độ ngày, tuần theo quy định...
Lễ ra quân huấn luyện đơn vị đã tổ chức các hoạt động như đồng diễn thể dục, biểu diễn võ thuật, hội trại trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật tạo nên khí thế sôi nổi của những ngày đầu huấn luyện.
Hữu Tân
*Diễn Châu: Thực hiện phương châm huấn luyện “cơ bản – thiết thực – chất lượng” huyện Diễn Châu kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện chiến đấu.
Trong thời gian 5 tháng, huyện tập trung huấn luyện cho 4 đối tượng, sỹ quan chỉ huy, cơ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dự bị động viên và dân quân tự vệ tại 9 cụm.
Đồng thời, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 11 xã trên địa bàn. Bên cạnh mục tiêu huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật và các loại vũ khí mới thì huyện còn huấn luyện phòng chống cháy nổ, bão lụt, cháy rừng và công tác cứu hộ cứu nạn.
Diễn Châu phấn đấu giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi 75%. Kết quả huấn luyện 100% đồng chí đạt yêu cầu, trong đó có 75-80% khá giỏi.
Hồng Hạnh
* Lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2019 tại huyện Nam Đàn diễn ra nghiêm túc, trang trọng theo đúng nghi lễ của quân đội, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Nam Đàn.
Trên tinh thần tiếp tục đổi mới toàn diện, tập trung nâng cao khả năng huấn luyện, xây dựng Quân đội nhân dân “ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, theo đó, mùa huấn luyện chiến đấu năm nay, huyện Nam Đàn tiếp quán triệt phương châm “ Cơ bản- thiết thực- vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo sát nhiệm vụ, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng công nghệ cao.
Huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang thiết bị có trong biên chế và làm chủ vũ khí trang bị mới; cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng các lực lượng tác chiến trong khu vực phòng thủ, nhằm bảo đảm cho lực lượng vũ trang huyện thường xuyên sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô trong mọi tình huống cũng như ứng phó các sự cố, thảm họa thiên tai có thể xảy ra.
Kim Dung - Đậu Thắng
*Tại sân vận động phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động thi đua “ Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”.
Thị xã Hoàng Mai đặt mục tiêu tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “ Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trong huấn luyện, đảm bảo tốt quân số, vũ khí trang bị, giáo án bài giảng, mô hình học vụ, thao trường bãi tập, hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kiểm tra huấn luyện, tham gia hội thao đạt kết quả cao.
Đồng thời, tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu cho Ban CHQS thị xã, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 3 đơn vị đạt loại giỏi. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với SSCĐ, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của LLVT, các cấp, các ngành và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nguyễn Vân – Đình Trang
* Thanh Chương: Với phương châm: cơ bản, thiết thực, vững chắc, lấy đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ là khâu them chốt. Huấn luyện sát với từng đối tượng, tình huống, phương án chiến đấu, trang thiết bị, chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện chiến đấu. Phấn đấu: 100% Các khoa mục huấn luyện đều được kiểm tra, đánh giá kết quả đạt yêu cầu. Trong đó có 75-80% khá, giỏi. Các bài kiểm tra bắn súng theo giáo trình mới 100% đạt yêu cầu trong đó có 70-75% khá giỏi. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.
Đối với cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tổ chức huấn luyện tại chức theo kế hoạch và tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả theo từng nội dung, phấn đấu 100% các nội dung đều đạt yêu cầu. Trong đó có 80-85% khá giỏi, riêng sỹ quan đạt trên 90% giỏi. Diễn tập tham mưu 1 bên 1 cấp của BCH QS huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 11 xã đạt loại giỏi và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị. Thời gian huấn luyện giai đoạn 1 từ 1/3-30/4, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 16/7-31/10/2019.
Tại lễ ra quân, BCH QS huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2019 và 40 đơn vị lực lượng vũ trang địa phương và 17 khối tự vệ cơ quan đã ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng - an ninh và đảm bảo an toàn giao thông năm 2019.
Tiếp đó, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình diễn hành của các khối tham gia huấn luyện. Tham quan các gian hàng trưng bày mô hình học cụ, trang thiết bị và để tạo không khí vui vẻ, phấn khởi và đoàn kết ngay từ đầu mùa huấn luyện, BCHQS huyện còn tổ chức các hoạt động thiết thực khác như thi đấu kéo co, bóng chuyền, chạy olimpic….
Hữu Thịnh
*Trong năm 2018, lực lượng vũ trang huyện Quỳ Châu đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, sáng tạo, tích cực tập luyện, học hỏi nắm chắc nội dung. Qua kiểm tra có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 75-80 đạt loại khá,giỏi. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ tư lệnh quân khu tặng cờ thi đua quyết thắng.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện đã biểu dương những kết quả đạt được trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện. Đồng thời yêu cầu trong quá trình tổ chức huấn luyện cần tập trung vào trọng tâm sát với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Công tác huấn luyện phải gắn với công tác thi đua khen thưởng, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Trên cơ sở đó nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Cũng tại lễ ra quân, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã được quán triệt mệnh lệnh và kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2019. Đồng thời, Đảng uỷ, Chỉ huy và Hội đồng thi đua Ban chỉ huy quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 với chủ đề “Lực lượng vũ trang huyện Quỳ Châu huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối ”. Đại diện Ban CHQS huyện và Chính trị viên Ban CHQS, các xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu đã đi thăm quan các mô hình học cụ tiêu biểu của các xã, thị trấn trên địa bàn.
Hà Thảo
*Quỳnh Lưu: Tại buổi lễ, Ban chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện và phát động phong trào thi đua ra quân huấn luyện của lực lượng vũ trang Quỳnh Lưu năm 2019.
Năm 2019, lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Lưu tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – thiết thực – vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, huấn luyện cho LLVT sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị mới; cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ. Bảo đảm cho lực lượng vũ trang huyện thường xuyên sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, trong mọi tình huống.
Thời gian huấn luyện năm 2019 là 10 tháng, bắt đầu từ ngày 1/3 và kết thúc vào ngày 15/12/2019. Ban CHQS huyện huấn luyện tại chức 4 ngày/tháng và tổ chức bồi dưỡng cán bộ theo chế độ ngày tuần. Tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu. Phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, đặc biệt là diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện đạt giỏi, an toàn về người, vũ khí phương tiện. Thông qua tổ chức hoạt động thi đua này nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng truyền thống yêu nước của dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội và lực lượng vũ trang huyện; góp phần giáo dục cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký cam kết giao ước thi đua năm 2018 với Ban chỉ huy quân sự huyện, LLVT huyện Quỳnh Lưu biểu diễn các màn võ thuật gay cấn, diễu hành biểu dương lực lượng và tổ chức tham quan các mô hình học cụ do các cụm tự sáng tạo thực hiện.
Thanh Nhàn
*Năm 2019, LLVT huyện Tân Kỳ tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT huyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Đồng thời, tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổi của các thế lực thù địch giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả với các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong huấn luyện, lấy đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ là khâu then chốt; Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn theo nội dung, phương pháp mới. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/12/2019.
Ngay trong lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện Tân Kỳ đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “LLVT huyện Tân Kỳ huấn luyện giỏi, SSCĐ cao bảo đảm an toàn tuyệt đối”; các lực lượng tham gia diễu hành duyệt binh và thao giảng chính trị.
Như Lành
* Huyện Anh Sơn tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 cho lực lượng DQTV, dự bị động viên 21 xã thị trấn.
Theo đó, trong mùa huấn luyện năm nay, huyện Anh Sơn phấn đấu có 75-80% khá giỏi, riêng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá giỏi; lực lượng dự bị động viên, DQTV 100% đạt yêu cầu; giáo dục quán triệt sâu sắc NQ số 765 của Quân ủy TW; Nghị quyết số 269 của Đảng ủy quân khu về nâng cao chất lượng chiến đấu đến năm 2020; mệnh lệnh hướng dẫn chiến đấu năm 2019 của Bộ tư lệnh quân khu, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, tạo sự thống nhất cao trong cơ quan đơn vị. Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 7 xã, diễn tập phòng chống bão lụt tìm kiếm cứu nạn cho 01 xã; 100% cán bộ chiến sĩ gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Cùng với phát động và kí kết các phong trào thi đua, huyện Anh Sơn cũng đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng ở 15 khối quân sự lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn và học sinh trường THPT.
Đồng thời, tổ chức hội thao mô hình học cụ; kiểm tra kỹ thuật quân sự và thi thao giảng chính trị cho các xã, thị trấn tại sân vận động huyện và hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện Anh Sơn.
Hoài Chung
*Quỳ Hợp: Tham dự lễ ra quân có khoảng 500 cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện, lực lượng dân quân tự vệ 21 xã thị trấn và lực lượng tự vệ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.
Trong thời gian 10 tháng, từ nay đến hết tháng 12/2019, Trung đội cơ động dân quân tự vệ dự bị động viên luôn đảm bảo ổn định về số lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả họat động theo phương châm “cơ bản- thiết thực- vững chắc- chất lượng”, theo nhiệm vụ sát với đối tượng, địa bàn tác chiến, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có biên chế và các loại vũ khí mới, cơ động lực lượng phương tiện linh họat, nâng cao khả năng tác chiến trong khu vực phòng thủ bảo đảm cho lực lượng vũ trang huyện thường xuyên sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống đặc biệt kịp thời ứng phó với các sự cố hỏa hoạn thiên tai…
Tại lễ ra quân, đại diện lãnh đạo huyện ủy- ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp kêu gọi động viên các lực lượng tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Huyện cũng đã phát động phong trào thi đua ra quân huấn luyện năm 2019 và thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 44 năm giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2019) với chủ đề “lực lượng vũ trang Quỳ Hợp huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao đảm bảo an toàn tuyệt đối”.
Ngay sau khi các lực lượng dân quân tự vệ 21 xã thị trấn và lực lượng tự vệ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện ký kết giao ước thi đua ra quân huấn luyện, tiếp đó đã diễn ra lễ Duyệt đội ngũ. Dịp này, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể đã tham quan, kiểm tra mô hình học cụ của các đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn.
Phan Giang
*Năm 2019, Nghĩa Đàn tập trung huấn luyện LLVT huyện có trình độ, năng lực sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật trong biên chế và các loại vũ khí mới. Thành thạo tác chiến độc lập, tác chiến theo nhiệm vụ, lấy tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao và nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới làm mục tiêu để huấn luyện.
Trong đó đối với cán bộ sỹ quan, QNCN, DBDV huấn luyện theo phương châm “ cơ bản- thiết thực- vững chắc”, đối với DQTV huấn luyện theo phương châm “ cơ bản- thiết thực- chất lượng”. Mục tiêu 100% cán bộ , sỹ quan cơ quan quân sự huyện được huấn luyện theo phân cấp, 80% trỏ lên huấn luyện đạt trình độ khá, giỏi. 100% cán bộ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, trung đội trưởng huấn luyện được trên cương vị đảm nhiệm, phấn đấu từ 70-75% huấn luyện đạt trình độ khá, giỏi; đối với lực lượng dân quân tự vệ mục tiêu cá ckhoa mục, nội dung huấn luyện có 100% được kiểm tra, đánh giá kết quả; 100% đạt yêu cầu trong đó 70% đạt khá giỏi trở lên.
Tổng thời gian huấn luyện cho các đối tượng là 46 ngày. Để đạt kết quả tốt, huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, vật chất đảm bảo cho huấn luyện. Kế hoạch, giáo án huấn luyện được chuẩn bị đầy, đủ, dung quy định, phê duyệt dung thời gian.
Quá trình huấn luyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quân số, dung thời gian, nội dung, có kiểm tra đánh giá sau từng buổi, kịp thời rút kinh nghiệm chấn chính khắc phục những khâu yếu, chủ động nâng cao chất lượng huấn luyện…
Đinh Thuỳ - Đức Anh