Quốc phòng

Bế giảng lớp học tiếng Lào cho cán bộ, chiến sỹ khu vực biên giới

17:10, 08/01/2020

Chiều 8/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng  (BĐBP) Nghệ An tổ chức bế giảng lớp học tiếng Lào cho 40 học viên.

Toàn cảnh lễ bế giảng.

Lớp học được khai giảng từ tháng 7 năm 2019, gồm 40 học viên là cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và cán bộ địa phương xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Khóa học kéo dài hơn 4 tháng, mỗi tuần học 2 buổi, cán bộ biên phòng trực tiếp giảng dạy.

Để hoàn thành khóa học các học viên đã được học lý thuyết, rèn luyện kỹ năng nói, đọc, viết và kiểm tra để cấp giấy chứng nhận.

Kỳ thi kiểm tra diễn ra nghiêm túc.

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thông thương với nước bạn Lào, việc hiểu biết ngôn ngữ và giao tiếp thành thạo tiếng nước Bạn là yêu cầu thiết yếu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ đơn vị và cán bộ địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại của địa phương, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đây là lớp học tiếng Lào thứ 2 do đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức thực hiện thành công ngay tại đơn vị./.

Hải Thượng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện