Pháp luật

Bắt đối tượng nghiện tàng trữ trái phép chất ma túy, pháo nổ và dao kiếm các loại

09:21, 15/04/2020
Dù đã đi cai nghiện tập trung, nhưng khi trở về địa phương, Hoàng Trường Cửu vẫn không từ bỏ, tiếp tục “làm bạn” với “hàng trắng” và biến nhà riêng của mình thành tụ điểm phức tạp về ma túy.

Ngày 15/4, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Trường Cửu (SN 1971), trú tại xóm Minh Tân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Hoàng Trường Cửu bị khống chế, bắt giữ tại nhà riêng.

Trước đó, song song với công tác phòng chống dịch Covid 19, Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Qua đó, phát hiện một tụ điểm phức tạp về ma túy ở xã Minh Hợp. Tiến hành các biện pháp điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Hoàng Trường Cửu. Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, vừa đi cai nghiện tập trung về lại tiếp tục dính vào ma túy. Đặc biệt, Cửu sử dụng nhà riêng của mình thành nơi tụ tập của các con nghiện, có trang bị dao, kiếm để phòng thân.

 

Lực lượng công an phát hiện thu giữ 05g heroin, 165 viên hồng phiến, 12g ma túy đá.
Các tang vật thu được tại nhà đối tượng.

Sau khi xác định đối tượng tàng trữ một lượng ma túy tại nhà riêng, khoảng 16h ngày 6/4/2020, lực lượng công an đã ập vào nhà riêng, khống chế, bắt giữ Hoàng Trường Cửu khiến đối tượng không kịp trở tay. Tiến hành khám xét, lực lượng công an phát hiện thu giữ 05g heroin, 165 viên hồng phiến, 12g ma túy đá, 2 kiếm, 2 bịch pháo hoa (loại 36 quả), 120 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan.

Đối tượng cửu còn tàng trữ cả pháo nổ các loại.
Đối tượng Cửu còn tàng trữ cả pháo nổ các loại.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hoàng Trường Cửu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Tâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện