Pháp luật

Lực lượng biên phòng Nghệ An phát hiện 5 trường hợp nhập cảnh trái phép

20:27, 18/05/2020
Trong 2 ngày 17-18/5, tại các điểm chốt phòng chống dịch Covid -19 thuộc Đồn Biên phòng Thông Thụ, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã phát hiện 5 trường hợp nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Theo đó, lúc 6h30 ngày 18/5, tại khu vực vành đai biên giới, đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện 02 trường hợp, gồm Nguyễn Đình Toàn, SN 1980, quê quán xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn và Đặng Văn Hà, SN 1980, quê quán xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, đang nhập cảnh không đúng quy định từ Lào về Việt Nam.

Kiểm tra thân nhiệt các công dân nhập cảnh.

Qua xác minh, các công dân này đã xuất cảnh sang Lào để lao động, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nên không có việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, do vậy đã tìm cách vượt biên trái phép về Việt Nam.

.2 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới.

Trước đó, ngày 17/5 đồn Biên phòng Thông Thụ cũng đã phát hiện 01 trường hợp quê ở bản Mường Phú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam.

2 công dân nhập cảnh trái phép tại đồn BP Thông Thụ.

Cũng thông qua kiểm tra, kiểm soát đường mòn lối mở đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới

Đo thân nhiệt 2 công dân tại đồn Nậm Cắn

Các đơn vị đã phun thuốc khử khuẩn, kê khai y tế và hoàn chỉnh hồ sơđưa các công dân nhập cảnh trái phép đi cách ly theo quy định.
              

 Hải Thượng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện