Pháp luật

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thi đua lập công mừng sinh nhật Bác

11:12, 15/05/2020
Tự hào là Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác, những ngày tháng Năm lịch sử này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 càng thêm quyết tâm thi đua lập công, giành nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa nhất để báo công lên anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật của Bác (19/05/1890 – 19/05/2020).

“Trước lúc qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư căn dặn và gửi tới đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên, nhân viên tỉnh Nghệ An mạnh khỏe, tiến bộ, đó là một bản di chúc thiêng liêng của Người dành cho quê hương Nghệ An. Ngày nay cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn noi theo lời Bác dạy quyết tâm xây dựng quê hương thành một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Cụ thể hóa nội dung đó, các cơ quan, đơn vị, từng cá nhân trong Bộ CHQS ra sức thi đua bằng những việc làm cụ thể có ý nghĩa thiết thực, vừa huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm vừa phòng chống dịch tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự CHQS tỉnh bộc bạch.

Thủ trưởng Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) trao tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới.

Đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An những ngày này, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 giăng mắc khắp nơi. Gặp gỡ tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ, ai cũng hào hứng khí thế thi đua lan tỏa nhằm lập nhiều thành tích để kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác càng thêm ý nghĩa. Chứng kiến buổi “sát hạch” của chiến sĩ mới  ở Trung đoàn 764 bên cạnh những khẩu hiệu “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Đoàn kết hiệp đồng, lập công dâng Bác” là thái độ nghiêm túc, quyết tâm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định về an toàn của cán bộ, chiến sĩ trên thao trường bắn. Mặc cho thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn tập trung cao độ, yếu lĩnh động tác tự tin, quyết tâm giành điểm giỏi.

Kết thúc loạt bắn đạt giỏi, Binh nhì, Hoàng Công Chính, Đại đội 2, Tiểu đoàn 41 phấn khởi khoe với chúng tôi: “Những ngày này đang là giai đoạn “về đích” của đợt thi đua “Làm theo lời Bác, thi đua dành 3 nhất” có rất ý nghĩa rất lớn nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nên chúng em phải phấn đấu thi đua làm nhiều việc tốt, lập thành tích cao nhất để dâng lên Người”. 

Chiến sĩ mới Lữ đoàn 414 tích cực huấn luyện, lập công chào mừng ngày thành lập đơn vị.

Còn ở Ban CHQS các huyện, thị xã cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Giới thiệu sách về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Hồ Chủ tịch; triển khai củng cố nhà truyền thống Đảo Mắt, làm mới gần 30 công trình có ý nghĩa, gần 1.000 băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.
Cùng chung khí thế thi đua lập công mừng sinh nhật Bác của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 cùng đang gấp rút thi đua lập thành tích cao nhất kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác và 48 năm ngày thành lập Lữ đoàn (19/5). Theo đó, trên các thao trường, bãi tập hay ở các công trình luôn rộn ràng, cán bộ, chiến sĩ huấn luyện rất nghiêm túc, chặt chẽ quên đi những cái nắng nóng ở miền Tây xứ Nghệ; chiến sĩ mới tập trung cao độ huấn luyện cho những ngày về đích kiểm tra “3 tiếng nổ”; các Liên chi đoàn tổ chức đêm tọa đàm “Tuổi trẻ Hải Vân học tập làm theo Bác”... tạo nên một luồng khí thế  đầy sức trẻ trên mảnh đất Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tích cực xây dựng 8 nhà chòi, nhà nấm; trồng mới hàng cây xanh thanh niên, củng cố lại các vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên đơn vị với số tiền gần 300 triệu đồng…  

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tặng lợn giống cho bà con dân bản.

Cùng thi đua lập công dâng Bác, những ngày này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tăng cường bám bản, bám dân để thực hiện hiệu quả hơn các mô hình, dự án kinh tế để giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo… Cụ thể như các Đội sản xuất đã tổ chức thăm hỏi tặng nhiều phần quà như: Lợn giống, gà, vịt, gạo cho các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn.

“Gia đình tôi được cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất 3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tặng lợn giống và hướng dẫn dân bản tăng gia sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế tôi rất mừng, cảm ơn bộ đội rất nhiều” - anh Và Tồng Mà, bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 16 tích cực huấn luyện thi đua lập công dâng Bác.

Vinh dự tự hào là lực lượng vũ trang đóng quân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không những cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 4 hay Lữ đoàn Công binh 414, mà trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đều ra sức thi đua giành nhiều kết quả cao nhất dâng lên Người nhân ngày sinh nhật lần thứ 130. Bằng những tình cảm, trách nhiệm của mình, tinh thần đó đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực với hàng trăm công trình như: nhà nấm, nhà chòi, biểu tượng, lô gô, hàng cây xanh mát và những khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh thi đua nở hoa muôn màu ở các cơ quan đơn vị… Những việc làm, hình ảnh ấy.. là minh chứng rõ nét nhất, hiện thực hóa bằng hành động của cán bộ, chiến sĩ lưc lượng vũ trang Quân khu 4 dâng lên Người nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện