Vụ án

Đôi nam nữ tích trữ pháo để Tết bán kiếm lời

10:09, 14/05/2020
Đang thực hiện giao dịch mua bán 39 kg pháo nổ trên Quốc lộ 46E, hai đối tượng trú tại thị xã Cửa Lò bị Công an huyện Nghi Lộc cùng các cơ quan phối hợp phát hiện và bắt giữ.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An và Công an thị xã Cửa Lò phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm pháo nổ. Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Hữu Dương (SN 1986), trú tại phường Nghi Hải; Nguyễn Thị Vân (SN 1970), trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò cùng tang vật là 39 kg pháo nổ, 1 xe máy, 3 điện thoại di động cùng các tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Từ đầu tháng 4/2020, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây buôn bán hàng cấm là pháo nổ từ các địa bàn khác đem vào Nghi Lộc tiêu thụ với số lượng lớn nhằm tích trữ để bán vào dịp Tết kiếm lời.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh và huy động các trinh sát, điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy tham gia chuyên án và dựng lên các đối tượng nổi cộm trong và ngoài địa bàn.

Vào khoảng 19 giờ ngày 12/5, tại Quốc lộ 46E thuộc xóm 6 xã Nghi Xuân, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An, Công an thị xã Cửa Lò, bắt quả tang Nguyễn Hữu Dương và Nguyễn Thị Vân đang thực hiện hành vi mua bán 39 kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.

Minh Tâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện