Pháp luật

Tóm gọn “nữ quái” chỉ buôn thuốc nổ cho người quen 

15:12, 01/06/2020
Với nhiều thủ đoạn tinh vi, sau khi thu mua thuốc nổ, Linh chỉ bán cho khách quen với số lượng lớn, đối với những khách lẻ mua ít, Linh từ chối giao dịch. Tuy nhiên, dù mánh khóe, thủ đoạn đến đâu, đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bị lực lượng công an triệt xóa đường

Ngày 1/6, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh. triệt xóa đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ trên địa bàn, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Linh (SN 1993) trú tại khối 7, phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện khoảng gần 1 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xuất hiện đường dây mua bán vật liệu nổ trái phép. Lợi dụng nhu cầu của một số người dân cần thuốc nổ để khai thác hải sản nên đối tượng đã thu mua và vận chuyển một lượng thuốc nổ lớn về địa bàn tiêu thụ, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Sau khi tiến hành xác minh làm rõ,  Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh. 

Đối tượng Nguyễn Thị Linh và tang vật.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác nguồn thuốc nổ của đường dây này được lấy từ những mỏ khai thác đá tại khu vực phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai còn sót lại. Đối tượng chính là Nguyễn Thị Linh. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, sau khi thu mua thuốc nổ, Linh chỉ bán cho khách quen với số lượng lớn, đối với những khách lẻ mua ít, Linh từ chối giao dịch. 

Một ngày giữa tháng 5/2020, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng đang chuẩn bị thực hiện một cuộc giao dịch lớn, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt quả tang đối tượng cùng tang vật. Theo đó, ngày 18/5, khi Linh đang tiến hành giao dịch thuốc nổ tại xóm Minh Thắng, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ 35 kg thuốc nổ, 250 kíp mìn, 4 kg pháo. 

Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, sau khi thu mua thuốc nổ với giá 70.000 - 100.000 đồng/kg, Linh bán lại cho khách hàng với giá từ 300.000 - 400.000 đồng/kg. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. 
           

 Minh Tâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện