Pháp luật

Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước có thể lĩnh án 15 năm tù

08:25, 29/08/2020
 Với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, ông Nguyễn Đức Chung có thể đối mặt mức án cao nhất là 15 năm tù.

Tối 28/8, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND Hà Nội) về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Giải thích về tội danh này, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp) cho biết Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước là tội ghép nhiều tội danh như làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước. Ông Chung cùng đồng phạm sẽ đối mặt với hình phạt có thể lên đến 15 năm tù khi hành vi phạm tội là có tổ chức.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà ông Chung tối 28/8.
Lực lượng chức năng có mặt tại nhà ông Chung tối 28/8.

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước có tổ chức sẽ bị phạt tù 10-15 năm.

Khoản 4 điều này quy định người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Luật sư Cường nhận định ông Chung là cán bộ có nhiều đóng góp trong ngành công an cũng như UBND thành phố Hà Nội. Bởi vậy, khi xem xét đến trách nhiệm pháp lý, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cân nhắc đến công và tội, cũng như tính chất, mức độ của hành vi, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có mức hình phạt phù hợp. 

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà ông Chung tối 28/8.
 Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.  

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967, quê xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương, là cử nhân Đại học Cảnh sát, tiến sĩ Luật. Trước khi làm Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung kinh qua nhiều chức vụ ở Công an Hà Nội.

Ông từng là Đội trưởng Đội Trọng án, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Ông Chung làm Phó giám đốc Công an Hà Nội giai đoạn 2011-2012, rồi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP vào tháng 9/2012.

Tháng 9/2013, ông Chung được thăng cấp hàm thiếu tướng. Tại kỳ họp HĐND TP cuối năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội.

 

 

Theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện