Pháp luật

Cục Hậu cần (QK4) bế mạc hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2020

16:24, 28/08/2020
Sáng nay (28/8), tại Trung đoàn vận tải 654, Cục Hậu cần Quân khu 4 đã tổ chức lễ bế mạc hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2020.
Toàn cảnh Lễ Bế mạc.

Tham gia hội thi gồm các đơn vị trực thuộc Cục như: Tiểu đoàn 32, Tiểu đoàn 34 thuộc Trung đoàn 654; Tiểu đoàn 682 thuộc Lữ đoàn Vận tải thủy 873; Kho KX3, Kho K55 và 2 Căn cứ Hậu cần. Nội dung thi gồm 33 tiêu chí của 3 nội dung chính về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tăng gia, sản xuất; hệ thống sổ sách đăng ký thống kê; kết quả triển khai công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi ...

  Đại tá Lê Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua cuộc thi, nhằm tạo bước phát triển mới toàn diện về công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi ở các đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần; đồng thời phát huy nội lực xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tăng gia sản xuất vườn, giàn, ao, chuồng chỉnh trang nâng cấp, nhà ăn, nhà bếp, bổ sung trang bị; sân đường nội bộ, cảnh quan môi trường. Đồng thời tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tăng gia, chăn nuôi có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống bộ bội.

Đồng chí Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục và đồng chí Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần tặng giấy khen cho các đơn vị đạt giỏi trong hội thi.

 Sau 2 tuần chấm thi khẩn trương, nghiêm túc, nhìn chung các đơn vị đã đầy tư nhiều công sức, trí tuệ, tiền của quy hoạch hệ thống vườn giàn tăng gia sản xuất, chăn nuôi theo hướng cơ bản, gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Trong đó, đã bê tông hóa đường tăng gia nội bộ 1.800m2, vận chuyển bồi đắp 308m3 đất màu; làm mới và củng cố 4.526m2 mái che vườn, giàn kiên cố. Đầu tư lắp đặt, củng cố hệ thống tưới tiêu, chăn nuôi theo hướng hiện đại; tổ chức chăn nuôi theo hướng công nghiệp tận dụng thức ăn dư thừa để nâng cao hiệu quả kinh tế, đặc biệt làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh…. Kết quả: 100% đơn vị tham gia thi đều đạt tiêu chuẩn Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi. Trong đó, Tiểu đoàn 34 thuộc Trung đoàn 654 đạt giải Nhất. Kho KX3 và Kho K55 đạt giải Nhì, Tiểu đoàn 682 thuộc Lữ đoàn 873 đạt giải Ba.

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện