Pháp luật

2 án tử hình, 3 án chung thân vì buôn ma túy đá

07:25, 08/09/2020
Ngày 7/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Duận (40 tuổi), Phan Đình Hoàng (58 tuổi), Nguyễn Thế Lâm (44 tuổi), Trần Văn Tường (41 tuổi) và Lương Thị Thương (35 tuổi) cùng trú tại huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Nghệ An vào Đồng Nai bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vào tháng 10/2019.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng giữa tháng 9-2019, Duận vào TP.HCM thì có một người đàn ông hỏi mua ma túy. Hai bên thỏa thuận 1kg ma túy đá có giá 270 triệu đồng, "hàng" sẽ được giao ở Đồng Nai. Sau đó, Duận bàn bạc với Hoàng thống nhất việc góp tiền để mỗi người mua 2kg ma túy đá bán kiếm lời.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Qua các mối quen biết, Duận đưa cho Tường (họ hàng của Hoàng) 10.000 USD, còn Hoàng và Tường mỗi người sẽ góp 5.000 USD để thuê Lâm mua 4kg ma túy đá. Nếu trót lọt, Lâm sẽ nhận tiền công 20 triệu đồng/kg.

Ngày 11-10-2019, Lâm rủ Thương đến xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương) mua gần 3kg ma túy đá của hai người đàn ông quốc tịch Lào với giá 15.000 USD. Tối cùng ngày, Lâm và Thương bắt xe khách tại đường tránh TP Vinh, đoạn qua xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) để đưa ma túy vào Đồng Nai tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Biết đồng bọn bị bắt, Duận trốn khỏi nơi cư trú. Cuối tháng 4-2020, Duận bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Tại tòa, hai bị cáo Thương và Lâm khai vì nợ nần nên đã đồng ý vận chuyển nhưng chưa hưởng lợi khoản tiền nào. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Duận, Hoàng án tử hình; 3 bị cáo Lâm, Tường và Thương lĩnh án chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện