Pháp luật

Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ 116 kg pháo các loại

17:33, 08/01/2021
Chỉ trong gần 1 tháng thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt giữ tổng trọng lượng 116 kg pháo các loại.
Tang vật thu giữ các hộp pháo dàn 36.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an Quỳ Hợp đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 14 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo với các hành vi như: buôn bán hàng cấm, tàng trữ hàng cấm, thu giữ 1 thỏi thuốc nổ, 57 hộp pháo dàn 36, pháo hoa 150 cây, 30 gói pháo bi và 37 quả pháo ông sư với tổng khối lượng hơn 116 kg và một số tang vật khác có liên quan. 

Các đối tượng Lê Văn Tiến, Lê Công Tuấn Minh, Vi Văn Nghĩa (từ trái sang)

Đáng chú ý, trong số 14 đối tượng bị bắt đợt này, Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng: Hoàng Thị Mão (SN 1975), trú tại xóm Tân Mỹ; Trương Thị Thao (SN 1979), trú tại xóm Sơn Thành; Nguyễn Văn Hải, (SN 1973), trú tại xóm Tân Thành, đều ở xã Tam Hợp; Lê Văn Ngọc (SN 1990), trú tại xóm Mới (Châu Lộc); Lê Công Tuấn Minh (SN 2002), trú tại xóm Mới (Châu Đình) và Lê Văn Tiến (SN 1999), trú tại xóm Thọ Sơn (Thọ Hợp) đều có hành vi “mua bán pháo hoa nổ”.

Tang vật thu giữ, pháo hoa gây nổ.
Tang vật thu giữ loại pháo ông sư.

Hiện nay, Công an huyện Quỳ Hợp đang tiến hành khởi tố, tạm giam, hoàn thiện hồ sơ để truy tố và xét xử các đối tượng theo quy định.

Phan Giang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện