Pháp luật

Rủ nhau trộm bò làm thịt, 4 đối tượng bị khởi tố

17:52, 02/03/2021
Vào rừng tìm hoa chuối không có, 4 đối tượng gồm: Chích Văn Tân, Moong Văn Quan, Chích Văn Xui và Ven Phò Ngọc (đều trú tại bản Huồi Lau, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) rủ nhau bắt trộm bò rồi xẻ thịt chia nhau đem về nhà ăn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chích Văn Tân, Moong Văn Quan, Chích Văn Xui và Ven Phò Ngọc để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 173 BLHS.

Con bò bị các đối tượng xẻ thịt. ( Ảnh: gia đình cung cấp)

Theo nội dung vụ án, vào cuối tháng 01/2021 Chích Văn Tân, Moong Văn Quan, Chích Văn Xui và Ven Phò Ngọc rủ nhau vào rừng tìm hoa chuối, bắt cua. Khi đi qua khu vực bản Tham Hang, xã Mường Lống thấy một đàn bò khoảng 05 con được chăn thả không có người trông coi nên Moong Văn Quan bàn với Tân, Xui và Ngọc trộm bò làm thịt. Sau đó, các đối tượng dùng đá đập chết 01 con bò cái lông màu đỏ khoảng một năm tuổi rồi cùng nhau xẻ thịt chia đều mỗi người một phần đem về nhà nấu ăn.

Sau khi phát hiện bị mất bò, ông Lầu Xó Kỉa, trú tại bản Tham Hang, xã Mường Lống đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Các đối tượng Chích Văn Tân, Moong Văn Quan, Chích Văn Xui và Ven Phò Ngọc nhận thấy hành vi của mình sai trái đã đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú. Hội đồng định giá tài sản, UBND huyện Kỳ Sơn định giá con bò có giá trị 9 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra theo quy định.

Hoàng Tuấn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện