Pháp luật

Rủ nhau buôn “hàng trắng”, hai anh em lĩnh án

18:24, 28/04/2021
Vì hám lợi, hai anh em tìm mua ma tuý để bán cho khách để rồi người em lĩnh án tử hình, còn người anh lĩnh án chung thân.

Ngày 28/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Và Bá Lồng (29 tuổi) và Và Bá Xâu (25 tuổi), trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Lồng và Xâu là hai anh em ruột.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, vào tối 11/10/2020, Lồng và Xâu xuống TP.Vinh, gặp người đàn ông tên Tùng để bàn bạc việc mua bán hồng phiến. Người đàn ông này đặt mua của anh em Lồng 10 tấm hồng phiến (mỗi tấm chứa 30 gói) với giá 700 triệu đồng. Có khách đặt hàng, Lồng đi đến khu vực biên giới Việt – Lào hỏi mua ma túy nhưng không được vì họ không bán nợ. Lồng không mua được “hàng” nên Xâu tìm mối khác, đặt mua 4 tấm hồng phiến với giá 92 triệu đồng. Vào khoảng 4h ngày 17/10, Xâu đến khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc huyện Tương Dương mua 2,4kg hồng phiến cùa một người đàn ông không rõ lai lịch, địa chỉ.

Hai anh em tại phiên xét xử.

Sau khi mua được ma túy, Xâu bắt xe khách xuống TP.Vinh và báo cho anh trai đi xuống. Đến ngày 18/10, hai anh em mang ba lô chứa ma túy đến phòng trọ của bạn ở xã Hưng Lộc, TP.Vinh chờ khách nhận hàng. 15h cùng ngày, Xâu mang ba lô chứa ma túy đến khu vực bệnh viện Ba Lan cũ để giao cho Tùng. Khi đang chờ khách thì Xâu bị công an bắt giữ cùng tang vật. Đến tối cùng ngày, Và Bá Lồng đến công an đầu thú, khai nhận cùng em trai buôn hồng phiến.

Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Lầu Bá Xâu tử hình, bị cáo Lầu Bá Lồng tù chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện