Quốc phòng

Nghệ An: Tăng cường giám sát người xuất nhập cảnh qua biên giới

17:59, 01/05/2021
Theo dự báo, số lượng người Việt Nam đang làm ăn bên Lào ở các địa bàn giáp cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) khá đông. Nguy cơ người dân xâm nhập trái phép về tránh dịch Covid-19 để trốn cách ly được đánh giá khá phức tạp và sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn).

Hiện toàn tuyến biên giới trên bộ phía Tây của Nghệ An đang được bố trí 33 chốt cố định, với trên 200 cán bộ, chiến sỹ ngày đêm bám trụ để tham gia phòng chống dịch. Tuy nhiên, các diễn biến mới của dịch Covid-19 từ phía các nước bạn Lào đòi hỏi phải có sự điều chỉnh về mặt lực lượng và phương án bảo vệ.

Từ sáng mai (2/5), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ điều động 68 chiến sĩ lên hỗ trợ cho các chốt biên phòng. Đây là sự hỗ trợ, bổ sung lực lượng kịp thời, nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19 có thể lây lan vào nội địa./.

Thái Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện