Pháp luật

Dùng súng bắn chim để “đạn lạc” trúng người dân

08:22, 31/07/2021
Đối tượng Nguyễn Anh Quý (SN 1993), trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh dùng súng tự chế bắn chim, nhưng để “đạn lạc” vô tình trúng vào người anh C.V.H, trong lúc người này đang cắt tỉa cây cảnh.

Theo đó, vào hồi 16 giờ 30 ngày 30/7/2021, tại vỉa hè khu vực chân Núi Quyết, khối 1 phường Trung Đô, TP Vinh, anh C.V.H, trú tại huyện Hưng Nguyên và người nhà đang cắt tỉa cây cảnh trước cổng nhà thì bất ngờ bị một viên đạn bắn trúng vào giữa lông mày trái, khiến anh bị thương tích nhẹ. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo với cơ quan Công an.

Công an phường Trung Đô đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai những người có liên quan, đồng thời nhanh chóng xác minh và xác định đối tượng Nguyễn Anh Quý là người sử dụng súng để bắn chim, nhưng gián tiếp gây thương tích cho anh C.V.H.

Nguyễn Anh Quý tại cơ quan công an.
Nguyễn Anh Quý tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Quý đã thừa nhận việc sử dụng súng tự chế vào chiều ngày 30/7/2021, mục đích để bắn chim, nhưng việc đạn trúng vào người dân thì Quý không biết. Quá trình làm việc, Nguyễn Anh Quý đã giao nộp cho Công an phường 3 khẩu súng tự chế (trong đó có 2 khẩu súng bắn bằng hơi nén, 1 khẩu súng bắn đạn thể thao), 1 dụng cụ bơm hơi, cùng hàng ngàn viên đạn các loại. 3 khẩu súng tự chế đều lắp đặt bộ phận giảm âm thanh, trong đó khẩu súng bắn bằng hơi nén có lắp thiết bị ngắm bắn nhằm tăng độ chính xác.

Loạt súng tự chế thu được từ đối tượng.
Loạt súng tự chế thu được từ đối tượng.

Nguyễn Anh Quý khai nhận đã mua các thiết bị, dụng cụ trên mạng về để chế tạo thành súng các loại, mục đích là để bắn chim. Quý hiện làm thợ sửa chữa điện lạnh, hằng ngày, cuối buổi chiều đối tượng lên tầng 2 nhà mình tại khối 1 phường Trung Đô để tìm chim và bắn.

Công an thành phố Vinh hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Vũ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện