Pháp luật

Lợi dụng dịch, lâm tặc "xẻ thịt" nhiều cây cổ thụ rừng tự nhiên

12:01, 30/08/2021
Lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lâm tặc đốn, xẻ nhiều cây gỗ cổ thụ ở rừng tự nhiên M’Drắk (Đắk Lắk).
Lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lâm tặc ngang nhiên đốn hạ, xẻ hộp cây gỗ ngay tại khu vực rừng thuộc lâm phần xã Ea Lai, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk, sau đó vận chuyển ra ngoài.
Lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lâm tặc ngang nhiên đốn hạ, xẻ hộp cây gỗ ngay tại khu vực rừng thuộc lâm phần xã Ea Lai, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk, sau đó vận chuyển ra ngoài.
Con đường dẫn vào công trường đốn gỗ của lâm tặc.
Con đường dẫn vào "công trường" đốn gỗ của lâm tặc.
Khi phóng viên có mặt tại đây, nhiều cây gỗ đường kính tới 1m bị cưa đổ, nằm ngổn ngang chờ vận chuyển ra ngoài.
Khi phóng viên có mặt tại đây, nhiều cây gỗ đường kính tới 1m bị cưa đổ, nằm ngổn ngang chờ vận chuyển ra ngoài.
Tại điểm rừng cách đó không xa cũng có những cây gỗ lớn bị đốn hạ. Lâm tặc đã xẻ những tảng gỗ lớn mang đi, để lại gốc và phần gỗ mảnh của những cây cổ thụ cả trăm năm tuổi.
Tại điểm rừng cách đó không xa cũng có những cây gỗ lớn bị đốn hạ. Lâm tặc đã xẻ những tảng gỗ lớn mang đi, để lại gốc và phần gỗ mảnh của những cây cổ thụ cả trăm năm tuổi.
Ngoài ra, trên mặt đất có một số lóng gỗ lớn lâm tặc chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng, vết nhựa cho thấy chúng còn rất mới
Ngoài ra, trên mặt đất có một số lóng gỗ lớn lâm tặc chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng, vết nhựa cho thấy chúng còn rất mới

 

Khu lán trại được nhóm lâm tặc dựng lên, vẫn còn nhiều vật dụng cho việc sinh hoạt trong rừng.
Khu lán trại được nhóm lâm tặc dựng lên, vẫn còn nhiều vật dụng cho việc sinh hoạt trong rừng.
 
Nhiều phách gỗ được xẻ vuông vức, chờ thời điểm thuận lợi để kéo về xuôi.
Nhiều phách gỗ được xẻ vuông vức, chờ thời điểm thuận lợi để kéo về xuôi.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện M’Drắk qua điện thoại. Người này trả lời: "Hiện chúng tôi đang chỉ đạo anh em tiếp cận hiện trường và xử lý. Khu vực rừng của xã Ea Lai giáp ranh với xã Chư Prao, diện tích này giao cho xã quản lý".

Chiều 29/8, trả lời PV, ông Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch huyện M’Drắk xác nhận có vụ phá rừng trên. "Hiện anh em đang vào hiện trường vụ phá rừng để xác định tọa độ và kiểm tra thiệt hại. Tình hình dịch bệnh nên mong phóng viên thông cảm, anh em về thì tôi sẽ chuyển thông tin cụ thể", ông Thạch nói. 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện