Pháp luật

Phát hiện 4 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới

19:55, 24/08/2021
Trưa 24/8, lực lượng Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID - 19 Khe Linh, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An phối hợp với lực lượng phòng, chống dịch xã Keng Đu đã phát hiện 4 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Lực lượng Đồn BP Keng Đu, BĐBP Nghệ An và lực lượng PCD COVID – 19 của xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn phát hiện 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới

Qua điều tra, xác minh 4 công dân là: Lương Văn Phong, SN 1999; Học Văn Lê, SN 1999; Lương Văn May, SN 1995 và Lương Văn Nót, SN 2001 đều trú tại bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, cả 4 công dân này sang huyện Tha Thôm, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào để làm công nhân thủy điện, nay do tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, thiếu việc làm nên trở về Việt Nam bằng đường mòn thuộc bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với địa phương tiến hành các thủ tục xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép
Lực lượng Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với địa phương tiến hành xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Keng Đu hiện đã phối hợp với địa phương tổ chức cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID – 19 các công dân theo quy định. 

Trước đó, tối 19/8, Đồn Biên phòng Keng Đu cũng phát hiện, bắt giữ, xử lý 4 công dân trong 1 gia đình có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới./.

Hùng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện