Quốc phòng

Quân khu 4 phát động phong trào thi đua đặc biệt, chung sức đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19

10:51, 26/08/2021
Sáng 26/8, Quân khu 4 tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt: “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. 
Các đại biểu dự lễ phát động.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham dự lễ phát động.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Quân khu đã tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các địa phương thành lập 1.718 tổ, chốt chống dịch (trong đó có 274 tổ chốt biên giới, 1.444 tổ chốt nội tỉnh) với 20.494 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tham gia. Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; tham gia, phối hợp, triển khai 197 điểm cách ly, tiếp nhận cách ly 227.322 công dân; Hiện tại Quân khu đang đảm nhiệm 13 điểm cách lý, tổng số 1.629 công dân, lực lượng bảo đảm phục vụ: 1.805 đồng chí.

Đặc biệt trước yêu cầu nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng, chống dịch ở các tỉnh phía Nam, Quân khu đã điều động 14 nhân viên quân y, lái xe cùng 7 xe cứu thương lên đường tăng cường cho Quân khu 7 tham gia chống dịch. LLVT Quân khu 4 đã quyên góp với số tiền gần 4 tỷ đồng ủng hộ bà con Nhân dân, LLVT thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch. 

Toàn cảnh lễ phát động.
Toàn cảnh lễ phát động.

Nhằm hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phát động, Quân khu 4 phát động Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: "Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", với các nội dung cơ bản: Vững vàng trên tuyến đầu, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch, như chống giặc; Triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu và địa phương.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát động phong trào thi đua.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát động phong trào thi đua.

Các lực lượng tham gia chống dịch nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ; tích cực, chủ động triển khai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, nhất là nhiệm vụ quản lý biên giới, ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; quản lý, phục vụ tại các khu cách ly công dân; tham gia khám sàng lọc, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19; bảo quản, vận chuyển, tiêm vaccine, trang thiết bị vật tư phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là Nhân dân tại các vùng dịch. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình hay, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương dũng cảm, người tốt, việc tốt,… 

Cùng với thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu ủng hộ phòng, chống Covid-19.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Ngay sau khi phát động, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan Quân khu đã tiến hành ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện