Quốc phòng

Sư đoàn 324 - Quân khu 4 phát động phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19

09:08, 26/08/2021
Sáng 26/8, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19, với chủ đề: "Sư đoàn 324 cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".
Toàn cảnh lễ phát động.
Toàn cảnh lễ phát động.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu, Sư đoàn làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc tinh thần “chống dịch, như chống giặc” qua đó nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, khi được điều động tham gia phòng chống dịch phải nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ; có ý chí quyết tâm cao, hăng hái nhiệt tình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng chí Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sư đoàn phát động thi đua
Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sư đoàn phát động thi đua.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn giải quyết những khó khăn trong điều kiện dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp; chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để kịp thời ứng phó, xử lý không để bị động, bất ngờ. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; triệt để thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội, cách ly, khoanh vùng, dập dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết tốt tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; Tuyên truyền kịp thời về các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, các điển hình và gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện truyền thông góp phần làm lan tỏa và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đồng thời kiên quyết đấu tranh với các nhận thức, biểu hiện lệch lạc, sai trái trong phòng, chống dịch…. 

Trước đó cùng với phòng, chống dịch tại đơn vị, Sư đoàn đã tổ chức trao tặng vật tư y tế tặng đơn vị kết nghĩa Sư đoàn 1, QĐND Lào trị giá 120 triệu đồng; sử dụng các sản phẩm tăng gia ủng hộ các điểm cách ly trên địa bàn huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An); Thọ Xuân (Thanh Hóa); hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và ủng hộ "gian hàng 0 đồng" tại TP Vinh, trị giá gần 200 triệu đồng và hiện Sư đoàn đang gấp rút sản xuất 7.000 hộp thịt, 3.000 hộp cá để vận chuyển vào ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam theo chỉ đạo của Quân khu.

 
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tổ chức quyên góp hộ phòng chống Covid-19.

Tại lễ phát động cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã tổ chức quyên góp ủng hộ Nhân dân phòng chống Covid-19, với tổng số tiền  trên 439,6 triệu đồng.

Hữu Tân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện