Pháp luật

“Ngựa quen đường cũ” vì ma tuý

09:17, 16/09/2021
Lợi dụng thời gian giãn cách xã hội, nhóm đối tượng này đã tìm cách tuồn số ma tuý về tiêu thụ, tuy nhiên đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Vào khoảng 19 giờ ngày 14/9, tại bản Chiềng Ban, xã Châu Thắng huyện Quỳ Châu, Nghệ An, tổ công tác Công an xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng gồm; Sầm Cáng Cộc (sinh năm 1976), Sầm Văn Lành, (sinh năm 1996) và Sầm Văn Luân (sinh năm 1995), cả 3 đều trú tại bản Chiềng Ban, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gần 4,2g hêroin và nhiều vật chứng liên quan khác. 

Các đối tượng cùng số tang vật tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để có số ma tuý trên, nhóm đối tượng này lợi dụng trong thời gian giãn cách xã hội, lén lút mua ma tuý từ bên kia biên giới về. Tuy nhiên, khi đang trên đường vận chuyển số ma tuý đó thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, trong nhóm đối tượng này, Sầm Cáng Cộc từng có 01 tiền án về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý còn Sầm Văn Luân đã có 01 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý. 

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện