Pháp luật

Bắt giữ kẻ trộm tiền của hàng xóm để mua ma túy

11:56, 25/10/2021
Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy, Lương Văn Nguyên đã đột nhập vào nhà hàng xóm trộm số tiền gần 13 triệu đồng. Đối tượng này đã có 2 tiền án về tội ma túy.

Ngày 25/10/2021, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Nguyên (sinh năm 1984), trú tại bản Hào, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nguyên là đối tượng nghiện, từng mang 02 tiền án về ma túy và vừa ra tù vào tháng 3/2021.

Đối tượng Lương Văn Nguyên tại cơ quan chức năng.

Trước đó, hồi 15h30’ ngày 21/10/2021, Công an huyện Tương Dương nhận được tin báo từ Công an xã Yên Hòa, huyện Tương Dương với nội dung bà Kha Thị Tuyết (sinh năm 1943), trú tại bản Hào, xã Yên Hòa do sơ hở đã bị kẻ gian đột nhập trộm mất 12,9 triệu đồng. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tương Dương chỉ đạo Công an xã Yên Hòa tiến hành xác minh, điều tra, đến 11h ngày 22/10/2021, cơ quan Công an đã làm rõ Lương Văn Nguyên chính là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà Tuyết. 

Đối tượng Lương Văn Nguyên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyên khai nhận: Ngày 21/10, biết bà Tuyết đi vắng, Nguyên đã trèo qua bờ rào, đột nhập vào nhà từ cửa sau (bà Tuyết không khóa cửa) rồi lấy trộm số tiền 12,9 triệu đồng. Sau đó, Nguyên mang số tiền trộm được về nhà cất giấu để mua ma túy mỗi khi “đói thuốc".

Theo bà Tuyết, số tiền trên là do các con của bà làm ăn trong miền Nam gửi về để bố mẹ chăm sóc sức khỏe. 

Qua vụ việc này, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cáo ý thức bảo vệ tài sản, khi đi vắng cần kiểm tra và khóa, chốt các cửa an toàn.

 

Bình Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện