Pháp luật

Phá đường dây ma tuý do đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối điều hành

21:31, 20/12/2021
Ngày 20/12/2021, Công an thành phố Vinh cho biết, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt 04 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ thu hơn 04kg ketamine, 01 bánh hêrôinvà nhiều tang vật liên quan khác.

Trước đó, từ tháng 4/2021, qua thông tin quần chúng Nhân dân và công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1978), quê ở xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên; trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh là đối tượng đang được hoãn thi hành án về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 8/2021, sau khi hết thời hạn hoãn thi hành án, Phương đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Phương. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng Phương vẫn tiếp tục điều hành đường dây ma túy của mình hoạt động từ xa. Nhận thấy cần phải xác lập chuyên án để đấu tranh, “bóc gỡ” đường dây ma túy này, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương chống trả quyết liệt khi bị vây bắt .

Để điều hành đường dây ma tuý này, Phương đã kết nối với đối tượng Hồ Quang Đồng (là đồng hương quê Hưng Nguyên, vừa thi hành án tù 10 năm về tội Mua bán trái phép chất ma tuý mới trở về địa phương năm 2020) hiện sinh sống tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương để tìm mua ma túy với số lượng lớn.

   Đối tượng Nguyễn Quốc Huy.

Sau đó, Phương điều hành trợ thủ đắc lực của mình là Nguyễn Quốc Huy cung cấp cho các “điểm bán lẻ ma túy” tại thành phố Vinh hoặc trung chuyển vào các tỉnh, thành phía Nam để tiêu thụ. Hồ Quang Đồng là đối tượng đang vỡ nợ nên khi có người đặt mua ma túy thì Đồng liên lạc với đối tượng Nguyễn Đình Nguyên (sinh năm 1990), trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc để hỏi mua. 

 Đối tượng Hồ Quang Đồng.

Ngày 15/12/2021, Nguyễn Đình Nguyên lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An để nhận ma túy từ đối tượng tên là “Nềnh” ở khu vực biên giới. Ban chuyên án đã lên kế hoạch phá án. Tuy nhiên vào thời điểm đó, nhiều thành viên Ban chuyên án đang thực hiện nhiệm vụ tại miền Nam để đấu tranh chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Vì thế tổ công tác gồm 05 đồng chí nhanh chóng lên địa bàn huyện Quế Phong để nắm tình hình, xác minh trước. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ miền Nam về, các thành viên khác tiếp tục di chuyển đến các địa bàn huyện Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên theo phương án đã phân công. 

Ma tuý các đối tượng giấu trong bì khoai sọ gửi trên xe khách.

Rạng sáng 17/12/2021, khi xác định đối tượng đã gửi “hàng” trên xe khách từ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về Vinh, các thành viên tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt. Đến trưa cùng ngày, khi đối tượng Nguyên đang nhận bì hàng ngụy trang tại khu vực xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc thì lực lượng Công an ập vào khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 01 bao tải khoai sọ ngụy trang bên trong có 02kg ketamine; 01 xe máy và 01 điện thoại di động.

Tang vật thu giữ 

Sau khi đấu tranh ban đầu với đối tượng Nguyên, tổ công tác tại huyện Đô Lương tiếp cận thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Quang Đồng (sinh năm 1978), hộ khẩu thường trú tại xóm 08, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên; hiện trú tại xóm 05, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đồng, lực lượng Công an thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp, 01 điện thoại di động. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án tiến hành bắt đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Phươngkhi hắn đang lẩn trốn tại nhà đối tượng Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1977), trú tại xóm 01, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên. Kiểm tra xe ô tô của Phương thu giữ 02 gói ma túy tổng hợp (31gam) và nhiều công cụ sử dụng ma túy tổng hợp khác. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, lực lượng Công an thu giữ 02kg ketamine, 01 bánh hêrôin.
Quá trình bắt giữ, biết mình bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nênđối tượng Nguyễn Ngọc Phương đã chống trả quyết liệt. Hắn đã dùng mọi cách như cắn xé, cào cấu lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, do đã có phương án từ trước nên lực lượng vây bắt đã nhanh chóng khống chế, buộc Phương phải ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Như vậy, đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ 04 đối tượng; tổng tang vật thu giữ là hơn 04kg ketamine, 01 bánh hêrôin và nhiều tang vật liên quan khác.

           
 
          
        

Bình Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện