Pháp luật

Nhậu say chửi mẹ, đâm anh ruột thiệt mạng

15:09, 08/02/2022
Đi nhậu về bị mẹ la rầy, Trí đập phá đồ đạc trong nhà, đâm luôn anh ruột vào can ngăn.

Ngày 8-2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. 

Hiện trường vụ án mạng.  
Hiện trường vụ án mạng.  

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7-2, Nguyễn Văn Trí (24 tuổi, trú khu phố Lạc Hóa, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) đi nhậu về thì bị mẹ là bà Huỳnh Thị Nghĩa la rầy.

Bị la mắng, Trí đã cự cãi lại mẹ mình và đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, bà Nghĩa gọi cho con trai Nguyễn Văn Bình (30 tuổi) về can ngăn.

Trong lúc can ngăn, Trí đã dùng dao đâm vào giữa ngực anh ruột mình. Nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi đến bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ Nguyễn Văn Trí.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện