Pháp luật

Vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người tử vong: Bắt khẩn cấp 19 đối tượng

16:50, 10/02/2022
Liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở tỉnh Bình Định khiến 1 thanh niên 18 tuổi tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp 19 đối tượng.

Ngày 10-2, Công an huyện Phù Mỹ đã bàn giao 19 đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ cho cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. 

Hung khí và hiện trường vụ hỗn chiến khiến một thanh niên 18 tuổi tử vong.
Hung khí và hiện trường vụ hỗn chiến khiến một thanh niên 18 tuổi tử vong.

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 9-2, Công an huyện Phù Mỹ nhận được tin báo một thanh niên chết tại xã Mỹ Chánh với nhiều dấu hiệu bất thường. Nạn nhân là Đỗ Anh Quân (SN 2004; ngụ xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ) bị chém đứt cổ, xung quanh hiện trường có rất nhiều hung khí rơi vãi.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Phù Mỹ, do có mâu thuẫn trước đó nên Đoàn Hoàng Thương (SN 2006; ngụ xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) và Lưu Quốc Huy (SN 2005; ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) nhắn tin hẹn nhau "huyết chiến".

Theo lịch hẹn, tối 8-2, 21 đối tượng của 2 nhóm đã chuẩn bị hung khí gồm phảng phát bờ, rựa, gạch đá, chai lọ để đánh nhau. Điểm hẹn của hai nhóm là cổng chào xã Mỹ Chánh.

Đúng 20 giờ, nhóm của Lưu Quốc Huy đến trước chờ sẵn, khi nhóm Đoàn Hoàng Thương đến thì hai bên xông vào chém nhau loạn xạ. Trong lúc ẩu đả, Võ Văn Bình (SN 2004; ngụ ở xã Mỹ Tài; thuộc nhóm của Đoàn Hoàng Thương) đã dùng phảng chém Đỗ Anh Quân (thuộc nhóm của Lưu Quốc Huy) một nhát ngay cổ làm nạn nhân chết ngay sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 19 đối tượng liên quan đến vụ án giết người này. Trong đó, 9 đối tượng của nhóm Đoàn Hoàng Thương bị bắt về hành vi giết người và 10 đối tượng của nhóm Lưu Quốc Huy bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện