Pháp luật

 Mua bán trái phép ma túy, một người Lào lãnh án 8 năm tù

20:06, 06/04/2022
Sau cuộc trao đổi, đối tượng Thò cầm tiền của một đối tượng trú cùng bản và đi đến địa phận biên giới Việt Nam để mua ma tuý thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 6/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Sua Lỳ Thò (sinh năm 1968, trú tại Lào) 8 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy"..

Bị cáo Sua Lỳ Thò tại phiên toà.
Bị cáo Sua Lỳ Thò tại phiên toà.

Theo cáo trạng, Sua Lỳ Thò đồng ý với một người đàn ông (trú cùng bản với Thò) đến biên giới Việt Nam – Lào lấy tiền của của người đàn ông (không rõ lai lịch) để mua bán ma tuý. Sau khi nhận tiền, Thò cầm 1,5 triệu đồng đi mua 17 gam ma tuý và thuốc phiện thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật số lượng ma tuý nói trên vào lúc 15h ngày 29/6/2021. 

Tại phiên toà, thông qua người phiên dịch bị cáo Sua Lỳ Thò đã thừa nhận toàn bộ hành vị phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sua Lỳ Thò 8 năm tù giam.
                                                                                       

Hồ Ngọc

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện