Pháp luật

Khởi tố nguyên Chủ tịch và kế toán xã làm thất thoát hơn 600 triệu đồng của Nhà nước

14:33, 31/08/2022
Khi đương chức, bộ đôi Chủ tịch và kế toán xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) sử dụng các hóa đơn chứng từ để thanh, quyết toán làm thất thoát của Nhà nước số tiền hơn 600 triệu đồng.

Sáng 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn; Hoàng Quốc Thành - nguyên kế toán UBND xã Đỉnh Sơn về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 221 Bộ luật Hình sự. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn nghe quyết định khởi tố bị can. 

Được biết, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND; kế toán UBND xã Đỉnh Sơn, ông Nguyễn Văn Hiếu và Hoàng Quốc Thành đã sử dụng hóa đơn, chứng từ để thanh, quyết toán nguồn kinh phí thường xuyên của UBND xã Đỉnh Sơn từ năm 2014 đến năm 2016 làm thất thoát của Nhà nước số tiền hơn 600 triệu đồng. 

Ông Hoàng Quốc Thành – nguyên kế toán UBND xã Đỉnh Sơn cùng bị khởi tố về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".  

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn xác nhận, hiện nay cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hiếu – nguyên Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn để phục vụ quá trình điều tra nhưng cho tại ngoại.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Quốc Thành – nguyên kế toán UBND xã Đỉnh Sơn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn tiếp tục làm rõ.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện