Pháp luật

Nữ cán bộ ngân hàng thay tên đổi họ, trốn truy nã 28 năm

07:36, 20/06/2023
Năm 1995, Trần Thị Dung chiếm đoạt trên 190 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bà ta đổi tên thành Trần Thị Bích Thảo để tránh sự phát hiện của công an suốt 28 năm qua.

Ngày 19/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phục hồi vụ án, bị can và quyết định tạm giam Trần Thị Dung (58 tuổi) về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Theo cảnh sát, Dung quê xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), trước đó làm cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà.

Quá trình công tác từ tháng 1/1995 đến tháng 9/1995, Dung lập 20 bộ khế ước mang tên mình và tên người khác để chiếm đoạt số tiền trên 190 triệu đồng rồi bỏ trốn. 

Đối tượng Dung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Đối tượng Dung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 4/10/1995, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà quyết định khởi tố bị can Trần Thị Dung về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Do Dung bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã bị can này.

Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 14/6 vừa qua, tổ công tác xác định người phụ nữ mang tên Trần Thị Bích Thảo (SN 1970, cư trú phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) chính là kẻ mang lệnh truy nã Trần Thị Dung nên bắt giữ.

Dung thừa nhận, bà ta thay đổi họ tên của mình để lẩn trốn suốt 28 năm qua.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện