Pháp luật

3 kẻ dùng súng cướp ngân hàng tại TP.HCM không biết tên thật của nhau

18:00, 28/10/2023

Các nghi phạm cướp ngân hàng tại TP.HCM không quen biết nhau ngoài đời, chỉ tham gia hội nhóm trên mạng, rồi nhắn tin, trao đổi với nhau.

3 kẻ cướp phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank tại TP.HCM lấy đi gần 3,8 tỷ đồng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tạm giữ gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ Bến Tre). 

3 kẻ cướp ngân hàng tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, trước đó, các nghi phạm không quen biết nhau ngoài đời, chỉ tham gia hội nhóm trên mạng, rồi nhắn tin, trao đổi với nhau. Khi liên lạc với nhau nghi phạm còn nói dối tên của mình, gây khó trong quá trình truy bắt.

Ban đầu nhóm tính cướp một ngân hàng khác ở tỉnh Bình Dương nên đặt mua súng trên mạng, mua xe máy cũ về sơn lại màu đen dùng đi gây án. Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát.

Tuy nhiên, do địa bàn ở Bình Dương đông người nên cả nhóm di chuyển lên ngân hàng ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) để cướp.

Sau khi theo dõi, bàn bạc, những kẻ này thống nhất kế hoạch cướp tại Phòng giao dịch Nhị Xuân (thuộc Ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín - Sacombank, đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Trong hai ngày liên tiếp, Mỹ, Lợi bám trụ trước ngân hàng, ghi nhận mốc thời gian xe tiền đến và đi, khách hàng vắng... để tính toán chọn thời điểm ra tay khi phòng giao dịch có nhiều tiền.

Trước khi thực hiện, các nghi phạm đã nghiên cứu địa bàn huyện rất kỹ sau đó mới thực hiện hành vi, đến tẩu thoát.

Vào khoảng 8h ngày 24/10, Tuyền chạy ô tô chở Mỹ, còn Lợi chạy xe máy cùng đến gần phòng giao dịch Nhị Xuân quan sát, canh xe chở tiền đến để hành động. 

Những kẻ cướp ngân hàng tại TP.HCM đã bị lực lượng chức năng tóm gọn sau 22 giờ truy bắt.

Đến khoảng 10h30, Lợi cùng Mỹ di chuyển đến trước Phòng giao dịch Nhị Xuân sử dụng súng uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng.

Lâm Phúc Lợi vào phía trong quầy giao dịch, dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng, bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Sau khi nhân viên cho gần 3,8 tỷ đồng vào ba lô, Mỹ và Lợi chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Chạy được khoảng 2km, đến khu vực vắng gần Trại cai nghiện Nhị Xuân, hai tên này đổ xăng đốt xe máy, quần áo, tang vật... phi tang chứng cứ và xóa dấu vết. Sau đó Nguyễn Thị Bích Tuyền lái ô tô đến đón Lợi và Mỹ chở đi trốn tại nhiều địa điểm thuộc quận 12, TP.HCM.

Chiều cùng ngày, ba tên cướp di chuyển bằng taxi đến TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để chia số tiền vừa cướp được. Mỹ được 1,3 tỷ đồng; Tuyền 1 tỷ đồng và Lợi 1,5 tỷ đồng, rồi cả nhóm chia nhau lẩn trốn. Cả ba dự tính sẽ tìm cách trốn qua nước ngoài. 

Hiện, lực lượng chức năng thu hồi hơn gần 3,5 tỷ đồng mà các nghi phạm đã chiếm đoạt tại ngân hàng và tang vật liên quan.

Tuy nhiên, chỉ sau 22 giờ gây án, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được Nguyễn Ngọc Mỹ khi đang làm thủ tục xuất cảnh.

Trong lúc đó, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Hiện, lực lượng chức năng thu hồi hơn gần 3,5 tỷ đồng mà các nghi phạm đã chiếm đoạt tại ngân hàng và tang vật liên quan.

Theo VTC

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện