Pháp luật

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép

17:16, 21/12/2023

Trong 2 ngày liên tiếp, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ sản xuất, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).

Theo đó, ngày 18/12, tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Chiến (sinh năm 2000), trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ về hành vi sản xuất hàng cấm là pháo nổ tại nhà. 

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Lê Văn Chiến
Cơ quan công an làm việc với đối tượng Lê Văn Chiến

Lực lượng chức năng thu giữ 20kg pháo nổ, 10 vỏ pháo, 7 dây cháy chậm và các vật chứng liên quan khác mà Chiến dùng để chế tạo pháo nổ…

Tang vật vụ án Lê Văn Chiến bị cơ quan công an thu giữ
Tang vật vụ án Lê Văn Chiến bị cơ quan công an thu giữ

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ, Lê Văn Chiến khai nhận, do hám lợi muốn có tiền tiêu xài nên Chiến đã lên mạng xã hội tìm hiểu, nghiên cứu cách chế tạo pháo nổ rồi đặt mua các tiền chất qua mạng về để chế tạo, mục đích để bán mỗi quả pháo nổ từ 100.000 - 250.000 đồng để kiếm lời trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Trước đó, ngày 17/12, tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1968), trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành có hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ 6,2 kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang tạm giữ các đối tượng để điều tra, làm rõ vụ án.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện