Pháp luật

Trinh sát kể lại phút chạm mặt 2 phạm nhân vượt ngục

18:11, 09/12/2023

Trinh sát nhận định sau khi trốn khỏi trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), Thành và Hoàng chỉ lẩn trốn trong rừng, gần khu trang trại của người dân địa phương. Bị cảnh sát bao vây, cả hai không chống cự song có ý định bỏ chạy và chui vào cống nước ẩn nấp.

Rạng sáng 9/12, hai phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị bắt giữ sau 3 ngày trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng ở xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Thành và Hoàng bị bắt tại khu vực rừng núi, gần khu dân cư thuộc địa phận 2 xã Cẩm Minh và Cẩm Lạc. Lúc bị bắt, cả hai có biểu hiện đói, khát, người mệt lả. Hiện, 2 phạm nhân đã được áp giải đi lấy lời khai và hoàn tất thủ tục để chuyển về nơi giam giữ. 

Những dấu vết 2 phạm nhân bỏ lại trong quá trình lẩn trốn.

Trung tá Thái Doãn Ngọc – Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết, sau nhiều ngày truy tìm, cảnh sát nhận định hai phạm nhân chưa ra khỏi địa bàn nên triển khai lực lượng làm 3 mũi tấn công trên núi thuộc các xã Cẩm Lạc, Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên).

Chiều 8/12, qua tin báo và các dấu vết nghi vấn 2 phạm nhân đang ẩn nấp ở khu vực rừng xã Cẩm Lạc, trinh sát lập thành 8 chốt đón lõng, vây bắt. Đến 1h45 phút ngày 9/12, tổ công tác do trung tá Thái Doãn Ngọc làm tổ trưởng phát hiện 2 phạm nhân.

“Thấy cảnh sát, 2 phạm nhân không chống trả mà ẩn nấp vào cống nước với ý định tiếp tục trốn chạy. Khi trinh sát nổ súng chỉ thiên thị uy, 2 đối tượng chui ra và bị bắt giữ”, trung tá Ngọc nói.

Lực lượng công an nhận định, từ khi bỏ trốn khỏi trạm giam (chiều 6/12) đến thời điểm bị bắt giữ, 2 phạm nhân Thành và Hoàng chỉ lẩn trốn trong rừng. Khu vực phạm nhân lẩn trốn có một vài trang trại phát triển kinh tế của người dân địa phương, cách Trại giam Xuân Hà 7-8km. Dọc đường trốn chạy, có thể 2 phạm nhân đã mang theo lương khô và hái hoa quả rừng ăn. 

Hơn 2.000 cảnh sát truy lùng 2 phạm nhân khắp mọi vị trí.
Hơn 2.000 cảnh sát truy lùng 2 phạm nhân khắp mọi vị trí.
Hơn 2.000 cảnh sát truy lùng 2 phạm nhân khắp mọi vị trí.
Hơn 2.000 cảnh sát truy lùng 2 phạm nhân khắp mọi vị trí.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết bất cứ ai vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm. Phương châm là không thể để phạm nhân trốn trại tiếp tục vi phạm pháp luật.

"Phạm nhân có thể khoét tường, trèo rào vượt ngục nhưng không thể vượt mạng lưới, tai mắt nhân dân. Quá trình truy bắt 2 phạm nhân nguy hiểm, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn song may mắn có sự hỗ trợ, động viên của người dân”, Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho hay.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Phan Công Thành bị kết án 19 năm tù với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang chấp hành phạt tù tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Nguyễn Đắc Hoàng bị kết án 20 năm tù với tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, đang chấp hành phạt tù tại cùng trại giam. 

 Hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng bị bắt sau 3 ngày trốn trại giam giữ.

Ngày 7/12, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10 - Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã 2 phạm nhân này.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt 2 đối tượng. Lực lượng chức năng cũng tổ chức chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn.

3 ngày qua, Công an Hà Tĩnh huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ bắt giữ. Tất cả ngả đường liên xã, liên thôn, liên gia tại nhiều địa phương đều được chốt chặn để truy bắt phạm nhân trốn trại.

Theo Tiền phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện