Pháp luật

Xét xử lưu động 2 vụ án tàng trữ chất cấm và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

18:46, 13/01/2024

Sáng 12/1, tại hội trường UBND xã Quỳnh Lập, Toà án nhân dân thị xã Hoàng Mai tổ chức phiên toà lưu động 2 vụ án tàng trữ chất cấm và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 Toàn cảnh phiên toà xét xử lưu động về tàng trữ chất cấm và Lãm dụng chiếm đoạt tài sản.

Vụ án thứ nhất, xét xử về tội tàng trữ chất cấm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thêm sinh năm 1991 ở xã Vạn Hoà, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Theo bản cáo trạng, vào hồi 4 giờ ngày 16/11/2023, trên quốc lộ 1A thuộc khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Công an thị xã Hoàng Mai bắt quả tang Nguyễn Xuân Thêm cất giấu 13 hộp khối pháo nổ có trọng lượng 22,2 kg tại cabin của khu vực lái của xe ô tô đầu kéo biển số 12-H006.89 kéo theo rơ mooc biển số 12R-007.02 do Thêm điều khiển. Nguyễn Xuân Thêm là nhân viên lái xe của Công ty THNH MTV thương mại và vận tải quốc tế Hoàng Anh tại Lạng Sơn, vào ngày 15/11/2023 Thêm chở hàng từ Việt Nam sang Lào, sau khi trả hàng trở về qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị trên đường Quốc lộ 9, Thêm đã hỏi mua pháo của một người đàn ông với mục đích để Tết nguyên đán sử dụng. số tang vật thu được, Công an thị xã Hoàng Mai đã trưng cầu giám định Phòng kỹ thuật hình sự Công an Tỉnh Nghệ An về pháo nổ, kết quả cho thấy tất cả đều là pháo, thuộc loại pháo nổ. 
 

 Bị cáo Thêm khai báo tại toà.

Sau phần tranh tụng, luận tội tại toà, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Thêm phạm tội lần đầu, có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi 2 con nhỏ, gia đình có nhiều hoạt động đóng góp cho địa phương. Toà tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Thêm 12 tháng tù giam kể từ ngày tạm giam.

 Hội đồng xét xử tuyên án.

Tại đợt xét xử lưu động này, Tòa án nhân dân Thị xã còn xét vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Hồ Văn Tiến trú tại phường Quỳnh Phương thị xã Hoàng Mai. Theo bản án, vào ngày 06/10/2023, Hồ Văn Tiến mượn xe máy hãng Yamaha loại xe Exciter biển số 37L1-684.20 của anh Đậu Ngọc Huy để đi đám cưới bạn. Sau khi có xe Tiến đến nhà chủ tàu cá để xin ứng tiền góp mua quà mừng đám cưới bạn nhưng chủ tàu chưa có tiền nên Tiến nảy sinh ý định cắm chiếc xe máy vừa mượn được. Tiến đã điều khiển xe máy đến cửa hàng tạp hoá của chị Nguyễn Thị Trang tại phường Quỳnh Thiện cắm với số tiền là 8 triệu đồng, Tiến đã góp 2 triệu với bạn mua quà cưới, còn 6 triệu tiêu xài cá nhân. Sau khi nhiều lần gọi điện liên lạc đòi xe nhưng không được, anh Huy đến nhà gặp và Tiến bảo đã cắm xe, hứa sẽ sớm chuộc trả lại. Tuy nhiên Tiến không thực hiện như lời đã hứa mà bỏ trốn vào Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20/10/2023 anh Huy đã trình báo lên cơ quan Công an. Ngày 01/11/2023, bị cơ quan điều tra Công an Thị xã đã bắt tạm giam, kết quả định giá tài sản chiếc xe máy trị giá 26 triệu đồng, vật chứng chiếc xe máy đã được trả lại cho chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Loan mẹ của anh Huy. Bị cáo tiến có nghĩa vụ phải bồ thường số tiền số tiền 8 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Trang. 

 Bị cáo Tiến bị tuyên án 18 tháng tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

Căn cứ vào bản án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Tiến là thanh niên ham chơi đua đòi, không tu chí làm ăn, trước đó bị cáo Tiến còn bị Công an Thị xã bắt tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, đang chờ xét xử. Do vậy cần phải cách ly với xã hội 1 thời gian để răn đe. Toà đã tuyên án bị cáo Hồ Văn Tiến 18 tháng tù giam tính kể từ ngày tạm giam.

Bích Hường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện