Vụ án

Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản

08:20, 30/04/2020
Công an huyện Nghi Lộc vừa triệt xoá một ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản với nhiều đối tượng tham gia. 10 đối tượng bị bắt giữ, làm rõ trên 20 vụ trộm cắp, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 
Các đối tượng trong
4 trong số những đối tượng liên quan đến chuyên án.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản (xe máy, gia súc, gia cầm) và hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng thường đi từng cặp trên một xe máy để tìm “mục tiêu”, khi thấy gia đình nào sơ hở sẽ thực hiện hành vi trộm tài sản.

Một số đối tượng khác trong nhóm lợi dụng chỗ quen biết, mượn tài sản như xe máy, xe đạp điện… của người dân nói đi công việ,c nhưng thực chất là đem đi cầm đồ hoặc bán lấy tiền tiêu xài. 

Trong quá trình tập trung đấu tranh, trên địa bàn lại tiếp tục xảy ra hai vụ trộm. Cụ thể: khoảng 1h ngày 26/4/2020, các đối tượng đột nhập vào nhà anh Nguyễn Huy Tương (SN 1962, trú tại xóm Trường An, xã Nghi Trường) bắt trộm 6 con dê có trọng lượng 120kg có giá trị trên 30 triệu đồng. Tiếp đó, trưa ngày 27/4, nhà anh Trần Thọ Phương (SN 1984, trú tại xóm 2, xã Nghi Xuân) cũng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 xe máy Wave alpha màu xanh BKS: 38 D1-239.84 trị giá hơn 15 triệu đồng.

Xác định phải tập trung lực lượng để sớm bắt giữ các đối tượng, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, các trinh sát Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nghi Lộc đã kiên trì nghiên cứu, phân tích mối liên hệ giữa các vụ trộm, tiến hành rà dựng các đối tượng khả nghi. Các trinh sát cũng bí mật tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường để nắm tình hình, chia làm nhiều tổ mật phục tại các vị trí, địa điểm khác nhau.

Sau nhiều ngày áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 12 giờ ngày 29/4, Công an huyện phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng gồm: Nguyễn Phú Hoàng (SN 1999), Lê Thanh Tú (SN 2000), Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000), Nguyễn Hùng (SN 2003), Nguyễn Phú Trung (SN 1997), Lê Đức Quang (SN 2001), đều trú tại xã Nghi Trung; Nguyễn Văn Anh (SN 1989), trú tại xã Nghi Thái; Trần Văn Hùng (SN 1989), trú tại xã Nghi Hoa; Nguyễn Tiến Lộc (SN 2001), trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc; Phạm Ngọc Hùng (SN 2004), trú tại TX Cửa Lò về hành vi: Trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 1/2020 đến nay đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm trên các địa bàn huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Cửa Lò. Trong đó, có 1 vụ trộm xe máy vào trưa ngày 27/4, 1 vụ trộm dê vào đêm ngày 26/4, trên 15 vụ trộm gà, 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Lực lượng công an đã tiến hành thu giữ tang vật gồm 6 con dê thịt có khối lượng 120 kg, 25 con gà thịt có khối lượng 55 kg, 10 bì xác rắn, 2 xe máy, 5 điện thoại di động, 10 triệu tiền mặt và các vật chứng liên quan.

Chuyên án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Tâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện