Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỳ Sơn: 3 năm tù treo vì tội huỷ hoại rừng phòng hộ bản Na

09:03, 23/06/2011
Các bị cáo đã dùng dao, rìu vào khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn tại khe Cụm thuộc bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm chặt phá rừng một cách trái phép để đốt nương làm rẫy

 

Hôm qua (22/6), Toà án nhân huyện Kỳ Sơn đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với 4 bị cáo là Moong Văn Hồng (sinh năm 1985), Lương Văn Sáo (sinh năm 1980), Lữ Văn Són (sinh năm 1985) đều  trú tại bản Na Lượng xã Hữu Kiệm và Moong Văn Quý (sinh năm 1971) trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo, và bồi thường thiệt hại bằng cách trồng lại diện tích rừng bị thiệt hại, thời gian thử thách 3 năm về tội “huỷ hoại rừng”.

 

Theo bản cáo trạng thì đầu tháng 11, 12/2010, các bị cáo đã dùng dao, rìu vào khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn tại khe Cụm thuộc bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm chặt phá rừng một cách trái phép để đốt nương làm rẫy. Sau nhiều ngày, các bị cáo đã chặt hạ nhiều cây rừng các loại với diện tích gần 3700m2.

 

(Hồng Thoa)