Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sơ kết công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

09:40, 23/06/2011
Hội nghị sơ kết được Viện KSND tỉnh Nghệ An tổ chức sáng nay (23/6).

 

Trong hai năm 2009-2010, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối phức tạp. Mặc dù năm 2010 có giảm về số vụ cũng như số bị can, nhưng một thực tế đáng lo ngại là tính chất một số loại tội phạm nguy hiểm ngày càng có chiều hướng gia tăng như: tội phạm giết người, cướp tài sản. Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh và viện kiểm sát nhân dân các huyện đã tiếp nhận tổng số 3.953  tố giác, tin báo. Trong đó, cấp tỉnh là 291 tố giác, tin báo, đã khởi tố 234 vụ, xử lý hành chính 45 vụ. Cấp huyện 3.662 tố giác, tin báo, khởi tố trên 3 nghìn vụ, không khởi tố 299 vụ và đang xác minh 145 vụ. Qua thực tế cho thấy, các vụ án được khởi tố trong năm 2009-2010 chủ yếu từ nguồn tin báo, tố giác tội phạm chiếm 97%. Những kết quả quản lý tin báo, tố giác về tội phạm so với số vụ án đã được khởi tố nêu trên thì công tác tiếp nhận, quản lý tin báo, tố giác tội phạm chưa chính xác, chưa phản ánh đúng thực trạng tội phạm đã xảy ra.

 

Chính vì vậy, việc tổ chức sơ kết công tác kiểm sát việc giải quyết của các cơ quan điều tra đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là cơ sở để đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát giải quyết của các cơ quan điều tra đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Kịp thời góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác này, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.

 

(Hoàng Hiếu)