Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
Chiều nay (26/3), Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, công tác đóng quân canh phòng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tới dự hội nghị có đồng chi Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 4; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn; đại diện các Sở, ngành cấp tỉnh.
Đại tá Trần Văn Hùng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị. |
Năm 2017, tình hình mưa, bão, lũ lụt, tai nạn, cháy nổ... trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Hậu quả đã làm chết 27 người, mất tích 6 người, bị thương 23 người, gây hư hỏng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu và phương tiện... Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 2.800 tỷ đồng.
![]() |
| Đại tá Trần Văn Hùng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng kết công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ tìm kiếm cứu nạn, công tác đóng quân canh phòng năm 2017. |
Bộ Chỉ huy quân sự và các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn đã huy động gần 34.000 lượt người, hàng trăm phương tiện phòng chống và khắc phục hậu quả giúp dân vùng bão, lụt, qua đó đã hạn chế thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và đề ra phương hướng nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của năm 2018.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại hội nghị. |
Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp, các đơn vị, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động phòng tránh, ứng phó có hiệu quả với thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn; Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, đầu tư mua sắm trang thiết bị, thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ nhằm ứng phó hiệu quả với thiên tai, cháy nổ, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.
Trần Lịch – Trường Ca



