Quốc phòng

Quân khu 4: Tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”

18:38, 12/10/2021
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2021), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; thắp hương cho các liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 12/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã nghỉ hưu địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu.

Tại các nơi đến thăm, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Minh Thanh và Đại tá Thái Đức Hạnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đồng thời, báo cáo một số kết quả nổi bật của Lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian qua và trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Trung tướng Phạm Hồng Minh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Trung tướng Phạm Hồng Minh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, trao quà, thắp hương tại các gia đình liệt sĩ nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu hy sinh tại đảo Mê, tỉnh Thanh Hóa; cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Huy Cường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện