Quốc phòng

33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

10:24, 06/10/2021
Sáng 6/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Bế mạc Hội pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Ban tổ chức khen thưởng 33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi.

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021 của Quân khu 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra.

Các thí sinh tham gia thi nội dung bắn súng K54 bài 1C.
Các thí sinh tham gia nội dung bắn súng.

Các thí sinh đã làm tốt công tác chuẩn bị, thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ, kỹ năng tham gia Hội thi đạt kết quả cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí trang bị, chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các thí sinh đã đem đến Hội thi nhiều nội dung mới, có tính tương tác, thực tiễn cao, trình bày thuyết phục.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra kết quả bắn của các thí sinh.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra kết quả bắn của các thí sinh.

Thông qua Hội thi là dịp để cán bộ làm công tác dân quân tự vệ trao đổi, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng ban Tổ chức Hội thi phát biểu chỉ đạo tại Lễ Bế  mạc
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trưởng ban Tổ chức Hội thi phát biểu chỉ đạo tại Lễ Bế mạc.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trưởng ban Tổ chức Hội thi lưu ý, để công tác dân quân tự vệ tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả, các cơ quan, đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai rộng rãi đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn của Quân khu; Các địa phương, cơ quan, tổ chức cần coi trọng, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) bảo đảm thành phần, cơ cấu, đủ số lượng theo quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ Dân quân tự vệ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các văn bản pháp luật, gắn với thực tiễn của địa phương để tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt hiệu quả tốt.

 
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trao cờ cho các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và cá nhân.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao cờ cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Kết thúc Hội thi, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quyết định khen thưởng cho 33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; giải Nhì thuộc về Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và giải Ba thuộc về Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. 

: Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân là Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện và Trưởng Ban DQTV Bộ CHQS tham gia Hội thi.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân là các Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện và Trưởng Ban DQTV Bộ CHQS tỉnh

Sau Hội thi, Ban tổ chức sẽ chọn một số đồng chí đạt thành tích cao để thành lập đội tuyển, tổ chức ôn luyện tham gia thi cấp Bộ trong thời gian tới.

Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cá nhân là Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Ban CHQS tham gia Hội thi.
Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cá nhân là Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Ban CHQS huyện.

 

Duy Đông

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện