Quốc phòng

Tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”

15:38, 12/01/2022
Ngày 12/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị. 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí trong Ban chỉ đạo đề án cấp tỉnh và đại diện các địa phương, đơn vị.

Các đai biểu tại điểm cầu Nghệ An.
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An.

Tại Nghệ An, các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức khá phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn và mang lại hiệu quả thiết thực như: Tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, họp dân, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cố định, lưu động của các đơn vị và địa phương; cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, đĩa hình, băng rôn, khẩu hiệu, pano; thực hiện “Ngày Pháp luật”, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do các cấp tổ chức; nói chuyện pháp luật, phát huy vai trò của câu lạc bộ pháp luật trong trợ giúp pháp lý...

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức phát tờ rơi.
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức phát tờ rơi.

Đối với khu vực biên giới đất liền, địa phương, đơn vị, đã tổ chức tuyên truyền được trên 145 loại văn bản, tuyến biển tuyên truyền trên 136 loại văn bản; phối hợp triển khai tuyên truyền thông qua các hội nghị, họp dân được 3.175 buổi/391.011 lượt người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của địa phương, đơn vị; chiếu đĩa hình, biểu diễn văn nghệ; phối hợp với tổ chức chống di cư quốc tế (IOM) tuyên truyền phòng, chống di cư trái phép bằng đường biển sang Úc tại địa bàn biên giới biển. Thông qua đó, nâng cao kiến thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới trong chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Tuyên truyền phòng chống dịch bằng hình thức lưu động.
Tuyên truyền phòng chống dịch khu vực biên giới bằng hình thức lưu động.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trước  diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về phòng chống dịch Covid-19, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép đến mọi người dân trên địa bàn khu vực biên giới; Tổ chức phát động phong trào "toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới, hướng dẫn 69.258 hộ gia đình ký cam kết, trao tặng và gắn 310 hòm thư tố giác người xuất nhập cảnh trái phép tại các thôn, bản khu vực biên giới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng hộ dân.
Tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng hộ dân.

5 năm qua, các xã, phường biên giới duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động của 84 tổ/501 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản 387,2 km đường biên, 100 cột mốc quốc giới; 720 tổ/3.979 thành viên tổ tự quản về an ninh trật tự ở thôn, bản, khối, xóm; 59 tổ tàu thuyền an toàn/299 tàu thuyền/3.153 thành viên tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển; 15 tổ/83 thành viên tự quản ANTT bến bãi tàu thuyền an toàn.

Đặc biệt, cơ quan chức năng luôn nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn và các loại đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch, xác lập các chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại Hội nghị tổng kết đề án tỉnh Nghệ An có 2 tập thể và 3 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Hùng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện