Quốc phòng

Tổng cục Hậu cần giao ban trực tuyến công tác hậu cần toàn quân quý I/2022

15:36, 30/03/2022
Sáng 30/3, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị giao ban công tác hậu cần toàn quân quý I-2022 theo hình thức trực tuyến, có34 điểm cầu toàn quân. Đồng chí Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trung tâm Quân khu 4, đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Phó Tư lệnh chủ trì hội nghị.
Trung tướng Trần Duy Giang - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chủ trì tại điểm cầu trung tâm Hà Nội.
Trung tướng Trần Duy Giang - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chủ trì tại điểm cầu trung tâm Hà Nội.

Từ đầu năm 2022 đến nay, do triển khai đồng bộ các biện pháp nên dù gặp nhiều khó khăn, đời sống bộ đội vẫn được giữ vững; công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh.

Nổi bật là ngành hậu cần đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, Tết Nguyên đán và giao nhận, huấn luyện chiến sĩ mới. Tổng cục Hậu cần đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong quý I/2022, giá trị lãi thu từ tăng gia sản xuất, chế biến và dịch vụ hậu cần toàn quân bình quân đạt 368.500đồng/người/quý; giá sản phẩm tăng gia sản xuất đưa vào bếp ăn luôn thấp hơn thị trường cùng thời điểm từ 7,3% đến 25,7%. Do làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tỷ lệ quân số khỏe bộ đội quý I-2022 toàn quân đạt 98,8%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra…  

Đồng chí Thiếu tá Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Duy Giang biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong công tác hậu cần của toàn quân quý I-2022 đã đạt được. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục, chấn chỉnh, nhất là trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội; việc kiểm kê vật chất, trang bị hậu cần còn chậm tại một số đơn vị…

Đồng chí Thiếu tá Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo kết quả công tác hậu cần tại buổi giao ban.

Trong quý II, Trung tướng Trần Duy Giang yêu cầu toàn ngành cần tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất, duy trì nghiêm nền nếp chế độ hậu cần SSCĐ, dự trữ vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ theo quy định; cùng với đó, chủ động nhân lực, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng bảo đảm cho các nhiệm vụ ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, phòng thủ dân sự; đẩy mạnh xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ các cấp, vừa tham gia, vừa bảo đảm tốt hậu cần cho lực lượng quân đội tham gia xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên các địa bàn chiến lược. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao trong phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường dự báo, nghiên cứu, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống…

Các đại biểu tham gia giao ban công tác hậu cần toàn quân tại điểm cầu trung tâm Quân khu 4.

Đối với Ngành Hậu cần Quân khu 4, quý 1 năm 2022 đã tích cực, chủ động, quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hiện nay, các đơn vị đã tích cực, chủ động trong công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, tăng đàn gia súc, gia cầm, phát huy hiệu quả hoạt động xay xát, chế biến, giết mổ tập trung, đặc biệt là quản lý chặt chẽ giá cả do vậy chất lượng bữa ăn bộ đội được giữ vững.Hiện nay, toàn Quân khu có 9.792 con lợn thịt; Lợn nái có 760 con; Gia cầm có 136.754 con; Trâu bò có 1.737 con. Với quy mô đàn hiện có, toàn quân khu bảo đảo được từ 90-95% nhu cầu thịt các loại, thời gian từ 26-35 ngày tiếp theo.Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe bộ đội; thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời, quân số khoẻ bình quân đạt 98,82%. Duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tổ chức tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3 cho các đối tượng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện các dự án cơ bản bảo đảm, toàn Quân khu đang triển khai đầu tư và xây dựng 64 dự án, công trình. Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị sơ kết 5 năm lần thứ 4 phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại Chính, Xanh, Sạch, Đẹp” giai đoạn 2017-2022. Làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ Thanh tra Bộ Quốc phòng thanh tra việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, vắc xin phòng, chống dịch Covid-19. Bước vào Quý 2/2022, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho LLVT Quân khu, ngành Hậu cần Quân khu 4 đã đề ra 5 chủ trương, biện pháp để thực hiện. 

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện