Quốc phòng

  “Kết nối yêu thương - Ấm tình đồng đội” 

17:45, 16/05/2022
Sáng 16/5, Hội Phụ nữ Lữ đoàn Vận tải thủy 873 (Cục Hậu cần Quân khu 4), tổ chức hoạt động mô hình “Kết nối yêu thương - Ấm tình đồng đội”. 
Những món ăn do các chị em phụ nữ Lữ đoàn 873 chế biến phục vụ cán bộ, chiến sĩ.
Những món ăn do các chị em phụ nữ Lữ đoàn 873 chế biến phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình của đơn vị lực lượng nuôi quân ít, phải thức khuya, dậy sớm để bảo đảm bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.  thấy được sự vất vả của đồng chí, đồng đội, cách đây gần một năm Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã bàn bạc và tổ chức thực hiện mô hình “Kết nối yêu thương - Ấm tình đồng đội”.

Các đại biểu tham quan mô hình mô hình "Kết nối yêu thương - Ấm tình đồng đội: của Hội phụ nữ Lữ đoàn 873.

Theo đó, một tuần một lần, Hội phụ nữ Lữ đoàn 873 thay thế toàn bộ lực lượng nuôi quân vào bếp đảm nhiệm chế biến nấu nướng một bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ, với mục tiêu chế biến “cơm ngon, canh ngọt” phục vụ cán bộ, chiến sĩ những bữa ăn ngon, ăn hết khẩu phần, góp phần nâng cao sức khỏe của bộ đội. Mỗi bữa ăn trong mô hình này, ngoài chế độ, tiêu chuẩn tiền ăn của bộ đội, Hội Phụ nữ còn khai thác từ nguồn tự tăng gia sản xuất để cải tiến thêm món ăn phong phú, đa dạng.

 Cán bộ, thuyền viên, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn 873 đang thưởng thức bữa cơm do chị em phụ nữ Lữ đoàn thực hiện.

Đại tá Hồ Công Dương - Chính ủy Lữ đoàn Vận tải thủy 873 cho biết: Hoạt động mô hình “Kết nối yêu thương - Ấm tình đồng đội”, có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Lữ đoàn 873, phát huy truyền thống, đảm đang, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái, sẻ chia giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”. Đồng thời, góp phần cổ vũ động viên, tạo sự đoàn kết, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho các đồng chí cán bộ, thuyền viên sẵn sàng vượt qua khó khăn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện